Dưa hấu trên đất phù sa
![]() |
|
Cũng giống như bao người khác, ông Nguyễn Trọng Bình ở xóm Liên Tân, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương rất vui mừng và phấn khởi với dưa hấu vụ hè thu năm nay. Mặc dù gieo trồng và chăm sóc trong điều kiện thời tiết diễn biến khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài nhưng vẫn được mùa toàn diện cả về năng suất lẫn giá cả. Nhất là về giá, năm nay cao gần gấp 3 năm ngoái. Riêng gia đình ông làm gần 2 sào, trong lần thu hoạch đầu tiên này đã bán được 4 tấn quả thu về 14 triệu đồng chỉ trong vòng có 2 tháng. Ông Nguyễn Trọng Bình phấn khởi cho biết, so với những năm trước thì năm nay dưa hấu vẫn được mùa. Năng suất đạt khoảng 1,8-2 tấn. Trung bình mỗi tấn đạt khoảng 7-8 triệu đồng.
Thanh Liên là xã thuần nông, có vùng đất bãi phù sa dọc sông Giăng rất phù hợp với trồng cây màu. Chiến lược phát triển kinh tế của địa phương đã xác định, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chuyển đổi giống cây con mùa vụ. Qua quá trình thực hiện chương trình đưa giống dưa hấu vào trồng ở trên vùng đất phù sa ven bãi, đến nay, địa phương đã thành công. Địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo chuyển sang trong cây màu trên diện tích đất lúa cao cưỡng, còn trên diện tích đất màu có đủ khả năng cấp nước thì sản xuất cây hàng hoá. Cây dưa hấu đến nay đã có hiệu quả cao nên địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình.
![]() |
Từ xã Thanh Liên, huyện Thanh chương cũng đã chỉ đạo thêm nhiều địa phương đưa cây dưa hấu vào gieo trồng cho kết quả cao. Xác định đây là cây trồng có năng suất cao nhất, trong thời gian tới, UBND huyện Thanh Chương sẽ có nhiều chủ trương, biện pháp nhân rộng mô hình trồng dưa và triển khai khảo nghiệm các loại cây màu hàng hoá khác. Ông Nguyễn Hữu Đức- Trưởng phòng nông nghiệp&PTNT huyện Thanh chương cho biết, mặc dù vừa trải qua đợt hạn hán kéo dài nhưng do được chăm sóc tốt nên cây dưa hấu vẫn cho thu nhập cao. Sau vụ dưa hấu, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo trồng các loại cây màu hàng hoá khác như rau cải, bí xanh.
Việc mạnh dạn và áp dụng những loại giống cây mới cho năng suất cao vào sản xuất nông nghiệp là một việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, khai thác và tận dụng hết các tiềm năng đất dai và nguồn lao động góp phần nâng cao thu nhập, cái thiện cuộc sống cho người dân. Với những kết quả đã đạt được tại xã Thanh Liên và một số địa phương khác, có thể khẳng định, cây dưa hấu thực sự đã trở thành cây mở hướng thoát nghèo, cây màu hàng hoá của người dân huyện Thanh Chương.
(Lan Anh)


