Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệu quả từ kinh tế trang trại ở xã miền núi huyện Thanh Chương

09:56, 07/08/2010
Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương, mô hình kinh tế trang trại đang được xây dựng với nhiều cách làm khác nhau. Đây thực sự là hướng thoát nghèo cho người dân ở trên địa bàn, đặc biệt là ở những xã miền núi, vùng cao biên giới của huyện.

 

 

Cách đây 15 năm, sau khi nghỉ công tác tại một cơ quan nhà nước, ông Nguyễn Xuân Cương  trở về  quê hương tham gia sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cùng vợ con tại xóm Minh Sơn, xã Thanh Lâm, huyện Thanh chương. Nhận thức được tiềm năng và lợi thế của đất đai quê mình, ông đã tiên phong đi đầu trong việc đấu thầu nhận đất rừng để trồng cây nguyên liệu. Đến nay, gia đình ông đã có trên 40ha trang trại tổng hợp, trong đó chủ yếu là trồng cây nguyên liệu giấy. Hiện tại, hơn nửa diện tích trang trại đã đến kỳ cho thu hoạch. Theo tính toán, trung bình mỗi năm, trừ các khoản chi phí, gia đình ông còn thu lãi được hàng trăm triệu đồng. Mô hình trồng rừng của gia đình ông Cương đã góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc ở xã miền núi Thanh Lâm.

 

   

Kinh tế trang trại giúp người dân các xã miền núi huyện Thanh Chương thoát nghèo bền vững

 

 

Không chỉ riêng gia đình ông Nguyễn Xuân Cương, hàng trăm ngàn gia đình khác trên địa bàn huyện Thanh Chương cũng nhận thức được rõ hiệu quả của kinh tế trang trại mang lại. Không kể những người có diện tích đất rừng lớn mà những người không có diện tích đất lâm nghiệp, họ cũng biết chuyển đổi ruộng đất để lấy mặt bằng đầu tư phát triển kinh tế gia trại bằng các loại cây con chủ yếu như cây nguyên liệu giấy, cây ăn quả, trâu bò, lợn gà hàng hoá… Riêng xã Thanh Hương, đã có hàng trăm hộ đầu tư phát triển kinh tế trang trại cho thu nhập cao và hàng năm tổng thu nhập của những hộ phát triển kinh tế trang trại đã chiếm ¼ tổng thu nhập của cả xã. Ông Nguyễn Bá Lý - CT UBND xã Thanh Hương cho biết, hiện nay,  xã Thanh Hương đã có trên 600 trang trại,  trong đó có 20 trang trại cho thu nhập cao. Hiện tại xã đang có chủ trương thay đổi cơ cấu cây trồng.

 

Thanh Chương là huyện miền núi, đời sống của nhân dân đang còn gặp nhiều khó khăn, không có tài nguyên khoáng sản. Chính vì thế, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, huyện Thanh Chương đã xác định: Tập trung phát triển kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là ở những xã vùng cao biên giới. Bởi đây là những địa phương có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế trang trại, đặc biệt là đất đai và nguồn lao động. Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND huyện Thanh Chương sẽ có nhiều chủ trương, chính sách để khuyến khích và nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại. Ông Nguyễn Trọng Sơn - Phó phòng NN&PTNT huyện cho biết, UBND huyện Thanh Chương  đã ban hành và xây dựng đề án phát triển kinh tế trang trại. Hàng năm tổ chức cho các địa phương cho nhân dân đăng ký xây dưng kinh tế trang trại và trong đợt chuyển đổi ruộng đất lần thứ 2 này, huyện khuyến khích các hộ gia đình lăn đổi ruộng đất, đưa các trang trại chăn nuôi ra ngoài đồng đồi bãi để đạt hiệu quả kinh tế cao và không bị ô nhiễm môi trường.

 

Thực tế cho thấy, đối với huyện miền núi giàu tiềm năng về đất đai và nguồn lao động như huyện Thanh Chương thì việc phát triển kinh tế trang trại là một hướng đi đúng, nhất là đối với những xã vùng cao biên giới. Bởi nó không những tận dụng hết các lợi thế của địa phương mà còn mang lại thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 

(Lan Anh)