Ngành thủy lợi Nghệ An: Hướng tới xây dựng các công trình đa mục tiêu
Ngay sau khi giành chính quyền vào năm 1945, Nghệ An đã quán triệt các phương châm như: ba chính, ba kết hợp, Nhà nước và nhân dân cùng làm, Trung ương với địa phương cùng làm, bốn tại chỗ… trong công tác thủy lợi. Đặc biệt, sau ngày miền Nam toàn thắng, đất nước thống nhất, cùng với việc nâng cấp tu bổ các công trình bị giặc phá hoại, nhân dân Nghệ Tĩnh còn xây dựng, đào đắp nhiều công trình thủy lợi khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai như: Ba ra Đô Lương, Nam Đàn, Bến Thuỷ, hệ thống đê tả Lam, Hồ Kẻ Gỗ, kênh Vách Bắc, sông Nghèn, hồ Vực Mấu, Sông Sào, cống Nghi Quang và nhiều hồ đập lớn nhỏ khác… Với ý thức tích cực và tự nguyện vì lợi ích chung, mỗi người dân Nghệ An coi việc làm thủy lợi như một hành động yêu nước, chiến đấu với thiên tai, địch họa. Phong trào người người làm thủy lợi, nhà nhà làm thủy lợi lúc bấy giờ đã trở thành phòng trào rộng khắp và đem lại hiệu quả thiết thực.
Bước vào những năm đổi mới, cùng với ngành thủy lợi của cả nước, thuỷ lợi Nghệ An làm được nhiều việc quan trọng. Trong đó nổi bật là đã xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi miền núi, Quy hoạch đê biển, Quy hoạch phòng chống lũ sông Cả; tham mưu ban hành triển khai có hiệu quả nhiều chương trình, đề án và chính sách không ngừng đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước về công tác thuỷ lợi, nhất là chương trình tưới tiêu cho cây công nghiệp, cây màu, cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản; Chương trình kiên cố hoá kênh mương; Phương án phòng chống bão lụt, lũ ống, lũ quét, nước biển dâng; huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp, tu bổ nhiều công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai lũ lụt. Trong đó một số công trình thuỷ lợi trọng điểm đã và đang triển khai xây dựng với công nghệ kỹ thuật tiên tiến của thế giới sẽ tạo ra bước phát triển mới trong nông nghiệp, thuỷ lợi như: Hồ chứa nước Bản Mồng (tổng đầu tư trên 4.500 tỷ đồng), cống Nam Đàn trên 500 tỷ; hồ chứa nước Sông Sào trên 300 tỷ... Đến nay, các công trình thủy lợi đã đáp ứng diện tích tưới ổn định lên 165.000ha/năm, đảm bảo tiêu úng cho 53.000ha lúa, 20.000ha màu, phục vụ sản xuất hàng hoá, tăng năng suất, sản lượng, giá trị trên đơn vị sản xuất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thủy lợi phát triển đã đưa sản lượng lương thực của tỉnh vượt ngưỡng 1 triệu tấn/ năm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn và nâng cao đời sống cho nhân dân. Đến nay, Nghệ An là tỉnh duy nhất trong cả nước phát động và duy trì được ngày toàn dân ra quân làm thuỷ lợi hàng năm (ngày 16 /10), sau 9 năm đã huy động được 8 triệu ngày công, nạo vét 7 triệu m3 bùn đất, xây lát 950 m3 bê tông, 142.000m3 đất đá. Ông Nguyễn Thọ Cảnh- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định, hệ thống thủy lợi của tỉnh đã góp phần vào sự phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà mang tính bền vững.
Hiện nay, do hiện tượng nóng lên của trái đất đã làm cho khí hậu toàn cầu có những biến đổi lớn kéo theo nhiều diễn biến cực đoan về thời tiết khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Vì vậy, theo Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Hằng, nhiệm vụ của công tác thủy lợi tỉnh nhà trong những năm tới là xây dựng các công trình đa mục tiêu, không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn góp phần vào chống biến đổi khí hậu.
Với mục tiêu đến năm 2015 có 55% số hộ nông dân được dùng nước sạch, toàn tỉnh tưới chung đạt 265.000ha, trong đó, tưới ổn định cho 175.000ha lúa 2 vụ, góp phần tăng sản lượng lương thực lên 1,2 triệu tấn/ năm; tiếp tục phát triển mạnh tưới cây công nghiệp, cây ăn quả, tăng năng suất sản lượng nông sản hàng hóa xuất khẩu, câp nước nuôi trồng 22 nghìn ha nuôi trồng thủy sản… ngành thủy lợi Nghệ an đang phấn đấu thực hiện mục tiêu công quê hương Nghệ An ngày càng vững mạnh.
(An Duyên)
