Người dân Anh Sơn điêu đứng vì chè chết
Đã nhiều ngày nay anh Nguyễn Văn Bắc, đội sản xuất nông công nghiệp Kim Long, Xí nghiệp chè Anh Sơn đứng ngồi không yên vì 0,6ha chè đang thời kỳ kinh doanh của gia đình đã bị chết khô sau đợt nắng hạn kéo dài vừa qua. Vườn chè của anh Bắc được trồng vào năm 2001, đến nay đang ở thời kỳ sung sức cho sản phẩm chè búp. Theo anh Bắc cho biết, mấy năm lại đây, bình quân mỗi năm vườn chè cho thu hoạch khoảng 10 tấn ché búp tươi, với giá bán hiện nay được trên 30 triệu đồng, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình anh. Nay vườn chè đã bị chết khô, chỉ còn trơ lại cành và gốc. Chè chết, ruộng lúa nước không gieo cấy được đang đẩy gia đình anh vào tình thế khó khăn va ngay cả vài chục nghìn tiền điện sinh hoạt anh cũng chẳng có mà đóng - anh Bắc buồn bã cho biết.
![]() |
| Chè chết hàng loạt ở Xí nghiệp chè Anh Sơn |
Cùng chung với hoàn cảnh của anh Bắc, gia đình ông Cao Văn Hoè cũng có 0,5ha chè bị chết cháy do nắng hạn. Ông Hoè cho biết, vườn chè này mỗi tháng cho thu nhập hơn 1,2 triệu đồng và là nguồn thu chính để nuôi sống cho cả gia đình. Dù đang rất khó khăn về cuộc sống, nhưng ông Hoè vẩn quyết định vay mượn thêm tiền để đầu tư trồng lại vườn chè. Theo ông tính toán, để trồng lại diện tích chè đã chết phải bỏ ra khoảng 20 triệu đồng bao gồm tiền thuê nhân công thuê làm đất, mua cây giống, phân bón. Trong khi đó 3 năm tiếp theo vẫn chưa thể có sản phẩm để thu hoạch, ước tính thất thu trên 30 triệu đồng.
Đến thời điểm này, 134ha chè công nghiệp đang thời kỳ kinh doanh thuộc xí nghiệp chè Anh Sơn quản lý, khai thác thì có đến gần 50ha bị chết trắng. 50% số hộ trồng chè có diện tích bị chết, trong có có 10 hộ bị mất trắng. Người dân trồng chè ở đội sản xuất Kim Long chủ yếu dựa vào sản phẩm từ cây chè. Việc tổ chức trồng lại, trồng dặm lại diện tích chè đã chết hiện nay đang là vấn đề khó khăn nhất đối với người trông chè thuộc xí nghiệp chè Anh Sơn. Bây giờ, ngay cả tiền để duy trì cuộc sống hàng ngày cón khó, mà trồng lại vườn chè phải bỏ ra cả hàng chục triệu đồng đã thành một bài toán nan giải. Ông Trần Văn Đoàn - đội trưởng đội sản xuất Kim Long, xí nghiêp chè Anh Sơn cho biết, để trồng lại chè là vấn đề rất khó khăn. Bởi hầu hết các họ dân đều phải vay vốn từ xí nghiệp để trồng và đến thời điểm này vẫn chưa thanh toán hết nợ. Nếu tiếp tục cho vay thì cả xí nghiệp và dân đều khó. So với năm trước thì thiệt hại khoảng 25 - 30% sản lượng.
![]() |
| Vườn chè của gia đình ông Hòe đang được trồng lại |
Chè chết hàng loạt không những làm ảnh hướng đến đời sống trực tiếp của người trồng chè, mà còn gây ra rất nhiều khó khăn cho xí nghiệp chế biến. Thiếu nguyên liệu, nguyên liêu chất lượng thấp đó là thực tế đang diễn ra hiện nay ở các xí nghiệp chế biến của huyện Anh Sơn. Riêng xí nghiệp chè Anh Sơn 6 tháng đầu năm nay con số thâm hụt doanh thu lên đến 3 đến 4 trăm triệu đồng.
Trong đợt nắng hạn vừa qua đã làm cho trên 600ha chè của huyện Anh Sơn bị chết, trong đó chè công nghiệp là 500ha và 116ha chè thực phẩm. Và để trồng lại diện tích chè đã chết trên địa bàn mất hơn 6 tỷ đồng, đó là chưa kể thiệt hại về doanh thu sản phẩm từ diện tích này hàng tháng của người dân. Để trồng lại diện tích chè đã mất, người trồng chè Anh Sơn đang rất cần sự quan tâm của nhà nước, của các cấp ngành trong việc hỗ trợ vốn và các vấn đề về kỹ thuật.
(Bài, ảnh: Trần Minh)


