Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương khôi phục cây chè sau đại hạn

09:54, 23/08/2010
Sau nắng hạn gay gắt, nhiều diện tích chè trên địa bàn huyện Thanh Chương đã bị khô héo và chết. Trước tình hình đó, để đảm bảo đủ diện tích chè và giữ vững năng suất chè, trong những ngày vừa qua, khi thời tiết đã trở lại bình thường, các cấp chính quyền và người dân đang tập trung đẩy mạnh công tác chăm sóc và trồng mới lại diện tích chè.

 

 

   

Bên cạnh việc trồng mới, diện tích chè còn lại sau đại hạn được chăm sóc cẩn thận

 

 

Xí nghiệp chè Hạnh Lâm là một trong 4 đơn vị sản xuất và chế biến chè lớn nhất của huyện Thanh Chương, hiện quản lí, khai thác trên tổng diện tích 1.956ha đất tự nhiên với cây trồng chủ lực là chè. Trong thời gian qua, do nắng hạn gay gắt, nhiều ngày không mưa nên đã có một diện tích chè lớn bị chêt và khô héo rất khó phục hồi. Trong những ngày này, tập thể ban lãnh đạo xí nghiệp cùng các tổ, gia đình đội viên đã đẩy mạnh công tác khôi phục lại cây chè. Đó là tổ chức chăm bón ươm, dâm cành mới để trồng dặm lại những diện tích chè bị chết, phấn đấu đến cuối năm đạt năng suất như các năm trước.

 

Thanh Chương là huyện có diện tích chè tương đối lớn, chiếm 2/3 toàn tỉnh tức với khoảng 4.000ha chè các loại. Diện tích chè lớn đồng nghĩa với việc đã có một lượng lớn nhân dân sống nhờ vào cây chè. Vì vậy, nắng hạn gay gắt vừa qua không những làm cho ngành chè điêu đứng mà còn làm cho không ít hộ dân trồng chè lao đao. Để tiếp tục khôi phục lại cây chè, ngành chè đã có những phương án và hiệu quả thiết thực trong đó sẽ có những chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân. Ông Hồ Ngọc Sĩ, Tổng giám đốc xí nghiệp chè Nghệ An cho biết thêm, xí nghiệp  quyết định sẽ hỗ trợ phân bón, và các giống mới cho bà con để tổ chức trồng dặm lại diện tích chè đã chết. đẩy mạnh chăm bón những diện tích chè hiện có.

 

Cùng với việc chăm sóc, trồng mới để bù lại diện tích đã mất qua trận đại hạn lịch sử, lãnh đạo huyện và chính quyền các địa phương sẽ cùng tìm ra nguyên nhân và đúc rút những bài học kinh nghiêm, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ đầu tư công tác thủy lợi cho cây chè. Ông Phan Đình Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ, theo kinh nghiệm thì những năm sau nếu có đại hạn tương tự cần đào giếng để lấy nước tưới, đặc biệt những tháng nắng hạn không nên thu hái chè để tránh chè bị chết kho như vừa qua.

 

Vẫn biết rằng các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Thế nhưng không vì thế mà bỏ mặc. Thời tiết ngày càng diễn biến thất thường, nắng hạn như năm nay chắc chắn sẽ còn tiếp tục tái diễn. Đây sẽ là bài học có ý nghĩa sống còn cho ngành chè trong việc tìm các phương án đối phó. Chắc chắn trong vài tháng tiếp theo, năng suất sản lượng chè của Thanh chương vẫn đạt thấp nhưng hi vọng sau những nỗ lực cứu chè của bà con nhân dân và các cơ quan đơn vị, ngành chè sẽ tiếp tục trở lại vị trí như xưa, khẳng định là cây thoát nghèo của địa bàn miền núi Thanh Chương.

 

(Thanh Hải)