Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lạc ở Diễn Châu

10:43, 03/08/2010
Nếu như những năm trước, lạc nhân Diễn Châu chủ yếu xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc gặp rất nhiều rủi ro về giá cả thì năm nay, với việc tích cực tìm kiếm thị trường của các doanh nghiệp, lạc Diễn Châu hầu hết được xuất theo đường chính ngạch sang các nước như Thái Lan, Indonesia ổn định được cả về giá cả và thị trường.

 

 

   
   

Hiện nay, trên địa bàn huyện, có tới trên 1000 hộ nhỏ lẻ thu mua lạc và 3 doanh nghiệp vừa thu mua, chế biến và xuất khẩu lạc. Tuy đã ở vào cuối vụ nhưng những đoàn xe ra vào địa bàn thu mua lạc vẫn rất nhiều. Tại doanh nghiệp thu mua lớn như công ty Xu ri Việt Trung,  doanh nghiệp Sỹ Thắng... nơi có số lượng thu mua lớn nhất tại Diễn Châu, hàng trăm công nhân đang khẩn trương lựa lạc, xay, đóng bao bì để kịp đơn đặt hàng của Thái Lan. Qua hơn hai tháng vào vụ, mà các doanh nghiệp đã xuất khẩu được trên 2.000 tấn lạc nhân, mang về kim ngạch trên 2 triệu USD, đạt con số xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay. Doanh nghiệp Sỹ Thắng  trong năm nay đã xuất được 40 - 50 congtener đi Thái Lan và Indonesia .

 

Nếu giá lạc nhân năm ngoái chỉ đạt 17 ngàn đồng/kg thì giá thu gom hiện nay giao động từ 22.000-23.000 đồng/kg. Lượng hàng xuất bán bình quân trên địa bàn huyện khoảng 2 xe/ngày, mỗi xe khoảng 30-40 tấn. Còn giá xuất khẩu sang Thái Lan , Indonesia dao động từ 1.250 - 1.300 USD/tấn. Để đảm bảo mặt hàng có thể cạnh tranh, đứng vững trên thị trường khi xuất khẩu, cung cách làm ăn của các doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi. Đó là khâu tuyển lựa lạc được thực hiện kỹ càng, cùng với đó là việc đầu tư trang thết bị như máy bóc vỏ, máy sấy đảm bảo các tiêu chuẩn về độ ẩm, độ dầu tỷ lệ tạp chất... theo đúng hợp đồng ký kết với bạn hàng. 

 

Với lượng lạc sản xuất tại địa phương mỗi năm trên 10 ngàn tần, cộng với việc thu mua trong và ngoài tỉnh, dự kiến, đến cuối năm, các doanh nghiệp Diễn Châu sẽ xuất được khoảng 7 ngàn tấn theo đường chính ngạch và 3 ngàn tấn theo đường tiểu ngạch. Để xuất khẩu lạc mang tính bền vững, ngoài việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu nhằm chi phối sản phẩm hợp lý, tránh tình trạng xuất ồ ạt dẫn đến dễ bị ép giá. Huyện Diễn Châu đã có những chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu lạc Diễn Châu, là điều kiện để huyện Diễn Châu phát triển kinh tế.

 

 

Diễn Châu được xem là vựa lạc ở Nghệ An, với diện tích trồng gần 5.000ha, sản lượng trên 10 ngàn tấn mỗi năm. Việc xuất khẩu lạc theo đường chính ngạch ổn định cả về thị trường và giá cả đang là tín hiệu vui cho cho bà con nông dân, đưa cây lạc phát triển vững chắc trên địa bàn.

 

(Đài TT-TH Diễn Châu)