Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

TX Thái Hòa: Khảo nghiệm thành công giống cây có tính năng cải tạo đất

15:59, 04/08/2010
Trong những năm qua, Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả, cây công nghiệp, bên cạnh việc tiến hành nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công các giống cây ăn quả, cây công nghiệp cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao và sức chống chịu thời tiết tốt, Trung tâm còn đưa vào khảo nghiệm thành công một số giống cây có tính năng cải tạo đất.

 

 

Giống đậu lông có tên khoa học là Kudzu, và giống lạc trời, được trung tâm đưa vào khảo nghiệm trồng thử trên một số lô cao su và vườn quýt QPI của đơn vị gần 1 năm nay. Đặc tính của các giống này là rất dễ trồng, phát triển mạnh, độ che phủ cao,  thường xuyên trả lại chất mùn cho đất thông qua quá trình phân huỷ của lá. Nhờ vào mật độ dày đặc của dây và lá về mùa mưa nó giúp các lô đất chống được xói mòn, và giữ ẩm. Sau một năm trồng khảo nghiệm hiệu quả nó mang lại là rất rõ rệt. Chị Bạch Thị Thuỷ, khối Thí Nghiệm, phường Quang Tiến, lngười áp dụng trồng giống cỏ này cho biết, trước đây, khi chưa trồng các giống cây này, gia đình chị phải làm cỏ  đến 4, 5 lần một năm, phải tưới nước thường xuyên cho cây được giữ ẩm. Nhưng khi trồng đậu lông, gia đình chị đã giảm được việc làm đất rất nhiều mà những cây khác cũng phát triển tốt.

 

Vườn quýt lai PQ1 có trồng xen cây đậu lông mang lại độ ẩm cho đất

 

Việc đưa vào thí điểm thành công các giống cây này là một bước đi táo bạo của Trung Tâm Nghiên cứu cây ăn quả, cây công nghiệp Phủ Quỳ, vì đây là giống cây được trồng thí điểm đầu tiên tại khu vực miền trung. Tuy không trực tiếp mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho người trồng, nhưng nó đã trả lại dinh dưỡng cho đất, làm giảm nhiệt độ và giúp cây phát triển và sinh trưởng tốt. Qua theo dõi và nghiên cứu, các kỹ sư nông nghiệp tại Trung tâm nhận thấy, trồng cây đậu lông trong lô cao su sẽ làm cho chu vi thân của cây phát triển nhanh hơn 15 – 20%, và có khả năng đưa vào cạo mủ sớm hơn so với những lô không trồng.

 

Từ những hiệu quả mà giống cây này mang lại, Trung Tâm đang có kế hoạch cụ thể để đưa các giống này vào phổ biến, trồng rộng rãi trên địa bàn để các vườn cao su và vườn cây ăn quả trên đất Phủ Quỳ được cải tạo đất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình.

 

(Thế Dương)