Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vườn đồi của phụ nữ Bình Sơn

15:07, 30/08/2010
Bình Sơn là xã thuộc vùng sâu vùng xa của huyện miền núi Anh Sơn. Với địa hình chủ yếu là đồi núi, do vậy, trong nhiều năm qua, việc phát triển kinh tế gắn với vườn đồi luôn được hội phụ nữ Bình Sơn chú trọng.

 

Trước đây gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, ở xóm 9 xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn là một trong những hộ nghèo của xã. Diện tích đất chủ yếu là đồi núi nên gia đình chị gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Năm 2004, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế vườn đồi do hội phụ nữ xã Bình Sơn phát động, chị Hiền đã mạnh dạn đầu tư 10 triều đồng để phát triển trên diện tích 6ha vườn đồi nhà mình sang trồng cây nguyên liệu. Năm 2009, gia đình chị Hiền đã thu hoạch lứa keo đầu tiên. Với 6ha trồng cây nguyên liệu giấy đã thu về cho gia đình chị một khoản tiền trên 80 triệu đồng. Phát huy thành quả đạt được, năm 2010, chị Hiền tiếp tục trồng mới thêm 3ha cây nguyên liệu, tận dụng diện tích đất trống chị còn trồng sắn cao sản, thu nhập mỗi năm từ cây sắn cũng đạt trên 15 triệu đồng. Kinh tế vườn đồi đã giúp cho gia đình chị Hiền thoát nghèo.

 

Còn chị Thái Thị Cúc, nếu như những năm trước đây 5ha rừng của gia đình chị chỉ đầy lau lách và cỏ dại, thì giờ đây nó được phủ bằng một màu xanh ngút ngàn của cây keo lai. Có được điều đó là nhờ thực hiện chủ trương của hội phụ nữ xã, chị Cúc đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế đồi rừng. Sau 5 năm thực hiện, đến nay gia đình chị đã có 5ha keo xanh tốt và hứa hẹn cho gia đình chị có một nguồn thu nhập ổn định.

 

Hiện nay, hội phụ nữ xã Bình Sơn có 968 hội viên, trong đó có 450 hội viên phát triển kinh tế vườn đồi. Để các hội viên tích cực phát triển kinh tế theo định hướng, hội phụ nữ xã đã tích cực tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền cùng với đó là phối hợp với ngân hàng cho hội viên vay vốn. Năm qua, hội phụ nữ đã tín chấp 5,3 tỷ đồng cho 763 lượt người tham gia vay, không chỉ có vậy hội còn phối hợp với trạm khuyến nông, khuyến lâm hưỡng dẫn cho chị em phát triển kinh tế vườn đồi một cách có hiệu quả.

 

Phát triển kinh tế đồi rừng không chỉ mang lại thu nhập kinh tế cao cho chị em mà còn là một hướng thoát nghèo bền vững. Số chị em thoát nghèo hàng năm nhờ phát triển vườn rừng từ 3 đến 5%. Trong thời gian tới, hội sẽ nhân rộng hơn nữa mô hình này để chị em xã Bình Sơn có điều kiện vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

 

(Huyền Trang)