Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xuất khẩu lao động - hướng thoát nghèo bền vững ở Yên Thành

16:09, 05/08/2010
Từ nguồn nhân lực xuất khẩu lao động, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm, tỷ lệ hộ khá giàu tăng nhanh hàng năm tại huyện Yên Thành.

 

 

Liên Thành là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thành. Hàng năm sau mỗi mùa vụ, lực lượng lao động nông nhàn lên đến hàng ngàn người. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho lao động nông nhàn làm việc tại các làng nghề của  địa phương, xã đã  tạo điều kiện cho người dân đi xuất khẩu lao động. Đến nay toàn xã có đến trên 60 người đi xuất khẩu ở Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản v.v… Nguồn ngoại tệ gửi về được khoảng trên 1 triệu USD. Hầu hết  các hộ gia đình có người đi xuất đều thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá, hộ giàu, thu nhập bình quân đầu người tăng vượt bậc.

 

   

Lao động nghe phổ biển quy chế trước lúc làm thủ tục xuất cảnh

 

 

Không chỉ người dân xã Liên Thành, mà ngày càng có nhiều gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu nhờ xuất khẩu lao động. Các địa phương khác như xã Bảo Thành, Đô Thành, Hồng Thành có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đang lao động ở nước ngoài.

 

Thuận lợi trong công tác xuất khẩu lao động ở Yên Thành đó là có nguồn lao động dồi dào, với trên 140.000 người, có trình dộ cơ bản đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Thêm vào đó, thị trường mà lao động địa phương đi xuất khẩu như Đài Loan và các nước Trung Đông là những thị trường tương đối dễ tính, có nhu cầu tuyển dụng lớn, chi phí vừa phải, phù hợp với khả năng và điều kiện của người dân.

 

Để khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân đi xuất khẩu lao động, các cơ quan chức năng của huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đối tượng hoàn thiện thủ tục, hồ sơn; hỗ trợ vay vốn. Riêng phòng lao động phối hợp tích cực với các thành viên ban chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện kiểm tra, tìm hiều kỹ lưỡng về các nhà tuyển dụng, phối hợp với các đơn vị cung ứng tổ chức tập huấn cho người lao động về các kiến thức xuất khẩu lao động. Ông Phan Xuân Tuyết, Trưởng Phòng lao động thương Binh xã hội huyện cho biết, UBND huyện có cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng lao động nghèo, tìm thị trường và hướng dẫn các thủ tục xuất khẩu lao động.

 

Riêng trường trung cấp công nghiệp nghề huyện Yên Thành cũng giành nhiều thời gian để đào tạo các nghề phù hợp cho các đối tượng đi xuất khẩu. Hàng năm, trường đào tạo khá bải bản về các nghề như may mặc, gò hàn, sửa chữa ô tô, mây tre đan cho hàng trăm lao động đủ điều kiện đi xuất khẩu. Thậm chí, nhà trường còn phối hợp với UBMT các cấp đào tạo nghề miễn phí cho đối tượng lao động nghèo.

 

Diện mạo nông thôn của huyện Yên Thanh đang đổi mới từng ngày

 

Trong vòng 4 năm lại nay, bình quân mỗi năm huyện Yên Thành tạo điều kiện được cho 500 lao động đi xuất khẩu. Đến thời điểm này, toàn huyện có 5.000 lao động ở nước ngoài. Do lao động được đào tạo bài bản nên tỷ lệ lao động đi xuất khẩu có tay nghề đạt 65% và đã được những thị trường  khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức chấp nhận. Số tiền gửi về khoảng 25 triệu USD/ năm. Ngoài ra, Huyện còn có khoảng 1.000 lao động đang làm ăn, buôn bán ở các tỉnh bạn như Lào,Cam Pu Chia….

 

 

Nhờ xuất khẩu lao động, bộ mặt nông thôn huyện Yên Thành đã có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở nông thôn chỉ còn trên 2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 22% năm 2006 xuống còn trên 9% đầu năm 2010.

 

(Thu Vinh)