Cây Ngô trong sản xuất vụ Đông
Bảo Thành là một trong những xã bị thiệt hại nặng trong sản xuất vụ hè thu năm nay của huyện Yên Thành. Hơn 335ha lúa của xã vừa hồi phục sau dịch sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu gây hại đang chuẩn bị bước vào thu hoạch thì cơn bão số 3 đổ bộ đã làm đổ gãy và ngập úng hoàn toàn. Trước tình thế này, địa phương đã phải chỉ đạo bà con khẩn trương cột dựng những diện tích bị đổ gãy để hạn chế lúa mọc mầm và kịp thời thu hoạch non những diện tích lúa bị ngập nước nhằm cứu vớt được chừng nào hay chừng đó. Vì thế năng suất lúa vụ hè thu năm nay đã giảm tới 40-50%, thậm chí có những diện tích chỉ đạt 10-15% so với các năm trước. Để bù đắp sản lượng lương thực thiếu hụt cũng là giảm nguy cơ thiếu đói kỳ giáp hạt, chính quyền xã đã đề ra chính sách cụ thể hỗ trợ người nông dân trong sản xuất cây ngô Đông.
![]() |
| Tỉnh sẽ hỗ trợ 280 tấn giống ngô cho nông dân trong sản xuất vụ đông |
Ngay từ khi xây dựng đề án sản xuất vụ Đông năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đã xác định khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Ngoài áp lực phải bù đắp sản lượng thất thiệt của sản xuất của vụ hè thu mùa thì vấn đề thời vụ cũng rất khó chủ động. Số diện tích lúa thu mùa không sản xuất được do phải chuyến đổi khoảng 8.000ha thì diện tích lúa thu mùa đã gieo cấy cũng không cho thu hoạch đồng loạt. Vụ Đông phải tiến hành trong thời vụ tương đối kéo dài và sức đầu tư của nông dân vào vụ Đông cũng sẽ bị hạn chế do thất bát trong sản xuất hè thu mùa. Vì vậy, việc cơ cấu cây ngô làm chủ lực vừa phù hợp với điều kiện thực tế thời tiết vừa đáp ứng được nhu cầu về lương thực nếu thiếu đói xảy ra. Để tổ chức triển khai tốt vụ Đông, ông Từ Trọng Kim, Trưởng phòng trồng trọt (Sở NN và PTNT) cho biết, tỉnh cũng đã có những chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ người nông dân vượt qua khó khăn như hỗ trợ 280 tấn giống cấp cho nông dân, đề nghị các huyện trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho nông dân khoảng 20-30% giống. Một số doanh nghiệp, công ty đã có phương án cung ứng tạo điều kiện cho nông dân tăng diện tích sản xuất.
Với mục tiêu toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 57.000ha cây trồng vụ Đông các loại, trong đó cơ cấu cây ngô là chủ lực, chiếm gần 2/3 với 35.000ha, tăng hơn 6.100ha so vụ Đông năm 2009, sản lượng đạt 147 nghìn tấn. Diện tích ngô tăng này chủ yếu mở rộng trên đất 2 lúa và trên đất đồi vệ. Ngành nông nghiệp cũng đã đề nghị các một số đơn vị, doanh nghiệp cung ứng giông như: Công ty vật tư nông nghiệp, Công ty giống cây trồng, công ty TNHH hạt giống CP Việt
Với nỗ lực của người nông dân, với cơ chế, chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và doanh nghiệp, hy vọng sản xuất vụ Đông nói chung và sản xuất cây Ngô nói riêng ở Nghệ An năm nay sẽ giành được kết quả cao, không chỉ bù đắp được lượng lương thực thiếu hụt do thiên tai mà còn góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.
(An Duyên)

