Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đậu leo trên đất 2 lúa

09:50, 30/09/2010
Xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, nhiều năm qua, đã mạnh dạn đưa đậu leo vào trồng trong vụ đông. Qua nhiều vụ cho thấy, cây đậu leo rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở đây và nó thực sự đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nông dân.

 

Với 2 sào đất màu, vụ đông năm nay, gia đình ông Cù Chính Hồng, xóm 5, xã Tân Sơn cơ cấu chủ yếu là đậu leo. Theo ông, đậu leo là một loại cây rất dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí thấp, đầu ra lại  thuận lợi, thích hợp với điều kiện thời tiết trong vụ đông. Bên cạnh đó, đậu leo là một loại cây trồng ngắn ngày, nên sau khi thu hoạch có thể trồng xen kẽ được một số loại cây khác như: rau mùi, xà lách… 

 

Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, xã Tân Sơn gieo trồng trên 400ha diện tích, trong đó chủ yếu là cơ cấu giống đậu leo. Bà con nông dân ở đây cho biết, một sào đậu leo, nếu chăm sóc tốt, gặp thời tiết thuận lợi, trừ chi phí khoảng từ 300 – 400.000 đồng làm giàn leo, mua giống, phân bón…,  người nông dân nơi đây cũng thu về được từ 6-7 triệu đồng/vụ. Đặc biệt, đậu leo là loại cây ngắn ngày, nên sau khi thu hoạch xong, bà con có thể gối vụ 1 lứa rau ngắn ngày khác có giá trị kinh tế cao như: xà lách, rau mùi, rau cúc… mà vẫn đảm bảo được khung thời vụ gieo trồng vụ tiếp theo.

 

Nhờ chăm sóc tốt, đúng thời vụ, nên hiện nay, cây đậu leo ở xã Tân Sơn đang bắt đầu bỏ ngọn và ra hoa. Với thời tiết tương đối thuận lợi như hiện nay, hứa hẹn vụ thu đông này bà con nông dân xã Tân Sơn sẽ tiếp tục có một vụ mùa năng suất và bội thu.

 

(Minh Hằng)