Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ mở rộng diện tích trồng cao su

15:21, 25/09/2010
Thực hiện chủ trương phát triển cây cao su giai đoạn 2010- 2015, vụ thu năm nay huyện Tân Kỳ tiến hành trồng mới 570ha, phấn đấu nâng tổng diện tích trồng cao su trong toàn huyện lên 2.253ha.

 

Năm nay, Tổng đội Thanh niên xung phong 4 là đơn vị có diện tích đất bố trí trồng cao su lớn nhất nhì huyện Tân Kỳ. Hơn 100ha đất đồi vệ và đất trồng hoa màu kém hiệu quả đã được đơn vị chuyển đổi sang trồng cao su. Song song với việc cung ứng gần 6 vạn cây giống phục vụ trồng rừng, Ban lãnh đạo đơn vị còn chỉ đạo các hộ kết hợp trồng xen các loại cây ngắn ngày để tận dụng hết diện tích đất. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài nhằm góp phần nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

 

Hiện Tổng đội thanh niên xung phong 4 có trên 200 hộ nhận khoán, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Do tập quán canh tác còn lạc hậu, chủ yếu sản xuất các loại cây lương thực ngắn ngày nên đời sống bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi triển khai chủ trương trồng cây cao su, đơn vị đã gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và vận dụng các chính sách hỗ trợ, đơn vị đã từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân.

 

Không chỉ Tổng đội thanh niên xung phong 4 mà hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện Tân Kỳ đang đẩy nhanh tiến độ trồng cây cao su. Toàn huyện phấn đấu từ nay đến trung tuần tháng 10/2010 sẽ khép kín diện tích 570ha cao su. Năm nay, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện còn trích ngân sách gần 300 triệu đồng cấp bù lãi suất vốn vay năm đầu tiên cho những hộ tham gia trồng cao su. Rút bài học kinh nghiệm từ cơn bão số 3 vừa qua, các ngành chức năng của huyện đã đưa một số loại giống có khả năng chịu gió tốt và trồng một số cây làm vành đai chắn gió nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Những năm gần đây, cao su đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân Tân Kỳ. Tuy nhiên, đây là loại cây từ lúc trồng đến thời kỳ khai thác phải mất tới gần 10 năm và mức chi phí đầu tư ban đầu lớn. Vì vậy, để người dân có điều kiện mở rộng diện tích thì rất cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành để bà con yên tâm lao động sản xuất.

 

(Cẩm Tú)