Vươn ra khơi xa
|
|
| Hiện nay, phường Nghi Thủy có 11 đôi tàu có công suất từ 320CV trở lên
|
Trước đây, bà con ngư dân Nghi Thủy đánh bắt hải sản theo phương thức truyền thống, đó là mỗi thuyền chỉ có một nghề. Thêm vào đó là tàu thuyền thường có công suất nhỏ nên bà con ngư dân không thể ra khơi xa. Điều này không chỉ sản lượng khai thác hải sản hàng năm thấp dần mà còn làm cho nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày một cạn kiệt. Trước thực tế đó, phường Nghi Thủy đã tìm ra các giải pháp hỗ trợ bà con. Trước hết là công tác chỉ đạo, vận động ngư dân chuyển đổi nghề theo hướng, mỗi tổ thuyền bố trí nhiều nghề. Đồng thời, tín chấp cho bà con vay vốn ngân hàng để nâng cấp, mua sắm tàu thuyền có công suất lớn. Nhờ đó, sản lượng khai thác hải sản ngày một tăng, đời sống của bà con ngư dân ngày được cải thiện rõ rệt. Bình quân thu nhập của mỗi thuyền viên tàu xa bờ đạt từ 25 – 30 triệu đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với các tàu thuyền có công suất nhỏ. Ông Nguyễn Minh Huệ Chủ tịch Hội nông dân phường Nghi Thuỷ cho biết, đánh bắt và thu nhập của tàu xa bờ không những nâng cao thu nhập ra mà còn giảm được trình trạng dùng mìn đánh bắt làm hủy diệt môi trường vùng lộng.
Hiện nay, ở Nghi Thuỷ đã có nhiều hộ đầu tư đóng tàu với công suất lớn để vươn tới ngư trường đánh bắt hải sản xa bờ. Do vậy, sản lượng khai thác hải sản ở Nghi Thủy ngày càng đạt cao hơn so với trước đây, góp phần tạo công ăn, việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Tuy vậy, những chủ tàu ở đây vẫn đang gặp nhiều khó khăn về vốn nên mong muốn các cấp ngành có chính sách hỗ trợ vốn vay để thúc đẩy nghề khai thác hải sản phát triển. Chủ tàu Đậu Văn Hiệp, khối 1 phường Nghi Thủy cho biết thêm, từ khi sắm phương tiện đánh bắt xa bờ thì hiệu quả đánh bắt cao hơn. Nhưng người dân phải đầu tư vốn lớn, mỗi chiếc tàu phải lớn cần ít nhất trên 2 tỷ đồng.
![]() |
| Ngư dân cần ít nhất hai tỷ đồng để đầu tư tàu đánh bắt xa bờ |
Đến nay, trong tổng số hơn 200 tàu khai thác hải sản của toàn phường thì đã có 11 đôi tàu có công suất từ 320CV trở lên. Riêng năm qua, sản lượng khai thác hải sản đạt 4,5 ngàn tấn, giải quyết việc làm cho gần 2/3 lao động trên địa bàn phường với mức thu nhập bình quân từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. Từ những kết quả đạt được, năm nay, phường Nghi Thủy đưa ra chỉ tiêu phấn đấu khai thác đạt khoảng 4,6 ngàn tấn với giá trị khoảng 42 tỷ đồng.
Tập trung đầu tư phát triển tàu đánh bắt xa bờ và giảm dần số tàu thuyền có công suất nhỏ là một hướng đi đúng của phường Nghi Thủy, ngoài tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho ngư dân, tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường du lịch, nghề đánh bắt xa bờ đã hạn chế tình trạng dùng mìn và các hoạt động khác trong khai thác hải làm huy diệt môi trường vùng lộng.
(Thanh Bình)

