22 trạm y tế xã ngập nước
Hiện, môi trường ở các địa phương vùng lũ đang bị ô nhiễm trầm trọng. Đặc biệt, nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt và ăn uống của người dân vùng lũ không bảo đảm, vì vậy nguy cơ bùng phát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ là rất lớn. Bên cạnh đó, do ô nhiễm môi trường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phát tán mầm bệnh nên dịch tiêu chảy cấp phẩy khuẩn tả dễ xảy ra và phát triển. Ngoài ra, môi trường sau lụt cũng dễ phát sinh các loại dịch khác như đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, cảm cúm, sốt rét.
Sở y tế Nghệ An đã kiến nghị Bộ y tế hỗ trợ cho ngành 20 nhà bạt, 2 chiếc ca nô, 200 cơ số thuốc, 1.500kg phèn chua, 2.000kg Cloramin B và 1.000 lít Permetrine để phục vụ công tác chống dịch và xử lý nguồn nước cho nhân dân sử dụng.
(Hiến Chương)
