Chăn nuôi “sạch” ở Yên Thành
Gia đình chị Thái Thị Lân ở xóm Hồng Nam xã Quang Thành được ban quản lý dự án cấp lợn giống móng cái hậu bị trọng lượng 20kg năm 2009. Đến nay, sau hơn một năm, lợn không những tăng trọng nhanh mà còn sinh sản được hai lứa, mỗi lứa 9 con, thu về xấp xỷ 4 triệu đồng. Cùng với gia đình chị Lân, đến nay 34 con lợn giống Móng Cái được cấp đợt 1 cho các hộ đều tăng trọng nhanh, sinh sản tốt, và mỗi con đã đẻ từ hai đến ba lứa mỗi lứa bình quân từ 8 – 10 con, tỷ lệ sống trên 95%, sau 50 ngày trọng lượng lợn con đạt 10kg/con và bán ra thị trường từ 150.000-200.000 đồng. Như vậy, mỗi hộ đã có một nguồn thu đáng kể tối thiểu 3,5 triệu đồng/năm. Đây là mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế của hộ nghèo, góp phần hình thành mô hình sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tiến tới mục tiêu xóa nghèo bền vững ở những xã thuộc vùng khó khăn. Bà Phạm Thị Thủy – Trạm trưởng trạm khuyến nông huyện Yên Thành cho biết: Thông qua mô hình chăn nuôi lợn nái móng cái, các hộ đã có điều kiện phát triển kinh tế và tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Huyện sẽ chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng đàn lợn nái và đề nghị các cấp, các ngành quan tâm để mô hình ngày càng bền vững, đặc biệt là cho các hộ nghèo. Đây là một điều kiện phát triển phù hợp cho các hộ chăn nuôi bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Từ hiệu quả bước đầu của dự án mang lại, trạm khuyến nông huyện Yên Thành đang tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình nuôi lợn giống Móng Cái sinh sản trên địa bàn và xây dựng kế hoạch mô hình nuôi giun quế để chăn nuôi gà cỏ thả vườn và trồng cỏ vỗ béo đàn bò.
(Anh Tuấn)
