Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: Khó khăn trong mở rộng diện tích cá vụ 3

09:58, 29/10/2010
Mặc dầu diện tích nuôi cá vụ 3 ở Diễn Châu đã có bước phát triển mạnh trong những năm qua với 2 vụ lúa, 1 vụ cá đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người nuôi trồng nhưng việc mở rộng diện tích hiện nay ở Diễn Châu vẫn gặp nhiều khó khăn do quy mô còn manh mún.

 

Gia đình ông Lê Minh Thuộc, xóm 9, xã Diễn Tân với diện tích 4000m2 thả cá vụ 3, cùng thời điểm này năm ngoái đã cho thu hoạch trên 5 triệu đồng, năm nay cũng với diện tích đó nhưng gia đình đầu tư nuôi nhiều hơn, đặc biệt với giá cá năm nay cao hơn gia đình ông hy vọng sẽ có nguồn thu đáng kể. Nhưng đợt lũ vừa rồi đã làm cho diện tích nuôi cá của gia đình ông mất trắng.

 

Xã Diễn Tân có 70ha nuôi trồng thuỷ sản, trong đó có 24ha nuôi cá vụ 3. Do thời tiết diễn biến phức tạp, bên cạnh đó, mỗi hộ dân chỉ có một diện tích nhỏ không đầu tư đắp xây bờ, khoanh nuôi bảo vệ nên năm nay diện tích cá vụ 3 của Diễn Tân không tăng so với năm ngoái.

 

Đến thời điểm này, Diễn Châu mới đạt khoảng 500ha cá vụ 3, theo kế hoạch mới chỉ đạt 50% và bằng 56% so với cùng kỳ. Bà Phan Thị Thuận- chuyên viên phòng NN Diễn Châu cho rằng: Diện tích nuôi cá lúa trong 2-3 năm gần đây bị chững lại do việc chuyển đổi đất còn gặp nhiều khó khăn, lại xuất hiện thêm dịch vàng lùn, lùn sọc đen trên lúa nên một số xã có diện tích lúa bị bệnh phải tiến hành dập dịch ảnh hưởng đến cá vụ 3. Hơn nữa, hệ thống bờ vùng bờ thửa vùng nuôi cá lúa chưa đảm bảo an toàn trong mùa mưa lụt.

 

Do việc ruộng đồng quy hoạch manh mún nên những người nuôi cá vụ 3 thường phải mượn những chân ruộng gần kề để thả cá. Việc thuê mượn này cũng gặp nhiều phiền phức, nên nhiều hộ dân vẫn còn tâm lý ái ngại. Bên cạnh đó, cho đến nay, việc nuôi cá vụ 3 chủ yếu là các loại truyền thống như trắm, trôi, mè, chép chủ yếu phục vụ tiêu dùng tại chỗ, chưa phát triển thành hàng hóa.

 

Để mở rộng diện tích cá vụ 3, Diễn Châu đã đề ra những biện pháp tích cực nhằm giải quyết khó khăn, như tiếp tục dồn điền đổi thửa, hỗ trợ con giống, đồng thời tìm kiếm thị trường, định hướng tiêu thụ cho người nuôi cá. Bên cạnh đó cần chú trọng tổ chức khoanh nuôi, Bà Phan Thị Thuận đề xuất thêm: Cần phải tổ chức vùng nuôi cá vụ 3 một cách bài bản, xây dựng hệ thống bờ vùng bờ thửa vùng nuôi cá vụ 3 theo hướng bền vững, Đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp kích điện trên địa bàn từng xã và thiết lập được đầu mối tiêu thụ tạo thị trường ổn định cho người nuôi mới có được hiệu quả cao.

 

Ngoài các giải pháp mà UBND huyện Diễn Châu đang thực hiện thì bà con nông dân vẫn cần chủ động trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng để đối phó với thời tiết bất lợi, nhất là mưa lụt, đưa các loại giống  như cá lóc, cá rô đồng hay tôm càng xanh vào nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường có như vậy mới nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Bằng nhiều cách làm kết hợp như vậy, hy vọng trong những năm tới diện tích nuôi cá vụ 3 của Diễn Châu sẽ tăng nhanh.

 

(Mai Sao)