Hội thảo đánh giá giống lúa gieo cấy khắc phục hạn hán hè thu, mùa năm 2010
Vụ hè thu, mùa năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hạn hán gay gắt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Trong số 14.000ha phải đợi trời mưa mới có thể gieo cấy được, Sở NN và PTNT đã chỉ đạo các địa phương cùng bà con nông dân khôi phục sản xuất sau hạn hán. Theo đó, tỉnh có chính sách hỗ trợ giống lúa thuần vật tư NA1 và những giống lúa đã được cơ cấu chính thức trong đề án sản xuất những vụ trước ở Nghệ An có thời gian sinh trưởng ngắn để gieo cấy. Trong đó, hỗ trợ cho nông dân gần 408 tấn giống vật tư NA1 để gieo cấy 7.000ha; 33,6 tấn lúa giống khang dân để gieo cấy 420ha và hỗ trợ 22,8 tấn giống VL20, VL24 để gieo cấy 760ha. Đến thời điểm này, các diện tích gieo cấy lúa đang ở giai đoạn trổ bông đến chín. Qua khảo nghiệm giống lúa vật tư NA1 tại đồng ruộng Nghi Thuận - Nghi Lộc sáng nay, các nhà chuyên môn đánh giá: lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, từ 90-92 ngày, có tính kháng sâu bệnh cao, sức chịu đựng hạn hán và ngập úng tương đối tốt. Những diện tích gieo cấy giống vật tư NA1 hiện đang ở giai đoạn chắc xanh, dự kiến 15 đến 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch đồng loạt, năng suất của bình quân đạt khoảng 25 đến 50 tạ/ha.
Từ kết quả này, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của từng giống lúa đối với từng đồng đất và điều kiện thời tiết. Từ đó, mỗi địa phương nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung có kế hoạch cơ cấu giống phù hợp để sản xuất những vụ mùa sau. Đặc biệt là vụ hè thu, mùa là vụ sản xuất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho bà con nông dân.
(An Duyên)
