Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên: Chợ cũng “lụt”

10:22, 22/10/2010
Hai ngày nay, mặc dù trời không mưa, nhưng do nước rút chậm nên hầu hết các chợ ở Hưng Nguyên vẫn bị ngập nước, người dân phải họp chợ trên lề đường. Giá cả các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu hàng ngày đang là vấn đề được người dân quan tâm.

 

Chợ Thông ở xã Hưng Thông, Hưng Nguyên hôm nay là phiên chợ chính nhưng toàn bộ nền chợ vẫn bị ngập nước, tất cả các mặt hàng đều được đưa lên bày bán dọc theo 2 bên lề đường 12/9. Chị Phan Thị Hạ ở khối 7- thị trấn Hưng Nguyên là người đã hơn 20 năm nay bán hàng khô ở chợ này, nhưng hôm nay ngồi từ sáng đến trưa vẫn không bán được gì nên chị đành phải dọn hàng về để nhường chỗ cho những mặt hàng đang sôi động sau lụt.

 

Chỉ có cá là rẻ!                              (Ảnh minh họa)

 

Những ngày lũ đi chợ nông thôn, cá là thức ăn rẻ nhất. Do lũ lụt trên diện rộng,  1.500ha cá vụ 3 và cá chuyên canh của Hưng Nguyên đều bị nước ngập tràn bờ, cá tràn ra ruộng và cả ra đường. Người dân tranh thủ đánh bắt cá để bán. Dọc theo các tuyến đường, các khu vực chợ, cá được bày bán la liệt. Bất kỳ ở đâu người dân cũng có thể thu hoạch được cá. Chiều không bán hết, có khi phải đổ cả xô vì cá chết. Giá cá ngày thường từ 20.000 - 25.000 đồng/kg  nay chỉ còn 3.000 - 6.000 đồng/kg. Đại đa số người dân vùng lũ đã chọn cá làm thức ăn chính cho những ngày sau lụt. Có nhiều người mua từng yến cá để chế biến thành các món ăn dần như chả, viên, kho…

 

Nếu thị trường cá những ngày lũ giá rẻ bất ngờ thì hầu hết các mặt hàng lương thực, thực phẩm đều tăng giá. Thịt bò, thịt lợn đua nhau tăng  từ 45.000 – 50.000 đồng/kg lên 60.000/kg, gạo từ 10.000 - 12.000 đồng/kg lên 13.000 -14.000 đồng /kg. Đặc biệt, mưa lớn làm hàng trăm ha rau màu vụ đông của Hưng Nguyên bị ngập nên rau xanh trở thành mặt hàng khan hiếm nhất. Một bó rau hàng ngày chỉ vài nghìn thì nay tăng lên 5.000- 6.000 đồng nhưng vẫn không có để mua vì nguồn cung chỉ có ở những ao vườn ít ỏi nước đã rút, hoặc chuyển từ huyện khác về. Mua đắt - bán đắt là cách lý giải của các chủ hàng rau.

 

Sau lũ lụt kéo dài, thị trường luôn có những biến động lớn về giá cả, nhất là rau xanh, lương thực, thưc phẩm. Người nội trợ Hưng Nguyên đang trông chờ nước rút để nguồn cung cấp thức ăn được bình ổn trở lại, đảm bảo ổn định cuộc sống hàng ngày.

 

(Bùi Thọ)