Khánh Sơn: Phòng chống dịch bệnh để phát triển đàn bò
![]() |
|
Là hộ có thâm niên về chăn nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản ở xóm 1, HTX khánh Sơn 2, ngoài việc đầu tư xây dựng chuồng trại cao ráo, đảm bảo thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông, hàng năm cứ đến mùa mưa lụt, gia đình ông Nguyễn Văn Tân đều thực hiện các quy trình xử lý vệ sinh chuồng trại cho đàn bò theo quy định của ban thú y xã, tiêm phòng đầy đủ nên đạt hiệu quả trong chăn nuôi. Một năm lưu chuyển từ 3-4 con, mỗi con cho thu nhập 2-3 triệu đồng.
Nhờ chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, áp dụng phương thức chăn nuôi tiên tiến nên nghề nuôi bò vỗ béo ở Khánh Sơn không ngừng phát triển. Bình quân mỗi hộ dân nuôi từ 2 con bò vỗ béo trở lên, trong đó có 50 hộ nuôi từ 5- 10 con, thu nhập hộ ít nhất đạt 10 triệu đồng/ năm, hộ nhiều từ 30- 50 triệu đồng/năm. Riêng 9 tháng đầu năm nay, toàn xã xuất bán 220 tấn thịt bò hơi, thu về hơn 2 tỷ đồng. Điều quan trọng nhất là trong nhiều năm liền trên địa bàn Khánh Sơn không có dịch bệnh gia súc xẩy ra. Ông Phạm Văn Đước, Phó chủ tịch UBND xã khánh Sơn cho biết: Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi của xã giai đoạn 2006-2010, Khánh Sơn có địa bàn rộng, có vùng đồi núi cho nên việc phát triển chăn nuôi bò vỗ béo kết hợp bò sinh sản tăng đột biến. Số lượng hiện nay gần 5.000 con, cho nên công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc được chú trọng, không để xẩy ra dịch bệnh, bảo vệ và duy trì được đàn gia súc gia cầm. Có được kết quả đó, Ban chỉ đạo đã thường xuyên kiểm tra tuyên truyền, quan tâm xử lý dịch bệnh trên địa bàn đảm bảo.
Thực tế, từ chăn nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản đã trở thành một nghề làm giàu nhanh chóng cho nhiều hộ gia đình ở Khánh Sơn. Đây chính là điều kiện để Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục xây dựng đề án phát triển ngành chăn nuôi, phấn đấu đưa tổng đàn trâu bò lên 6 đến 7.000 con trong những năm tới theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 18 nhiệm kỳ 2010-2015. Mục tiêu địa phương đề ra đó là chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, đưa giá trị ngành chăn nuôi ở Khánh Sơn chiếm 45% tỷ trọng ngành nông nghiệp.
(Hồng Hạnh)

