Quỳ Châu xây dựng thành công mô hình kinh doanh rừng bền vững
Để mô hình phát triển tốt, Trạm khuyến nông khuyến ngư huyện thường xuyên cử cán bộ xuống giám sát và tập huấn kỹ thuật trồng cho bà con. Giống được chọn cho mô hình gồm măng điềm trúc, keo lai dòng BV10, rễ hương và giống ong. Mô hình được trồng xen canh giữa các giống cây dài ngày và cây ngắn ngày, tận dụng đất dưới tán cây keo trồng rễ hương và chân đồi trồng măng điềm trúc. Anh Hà Văn Khương cán bộ trực tiếp chỉ đạo mô hình của Trạm khuyến nông khuyến ngư huyện Quỳ Châu đánh giá: mô hình này rất phù hợp với bà con miền núi có thế mạnh về quỹ đất lâm nghiệp. Trong thời gian tới, Trạm sẽ nhân rộng mô hình trong toàn huyện để bà con có điệu kiện phát triển kinh tế, nhất là bà con sống nhờ và phụ thuộc vào rừng.
Mô hình kinh doanh rừng bền vững bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đồng thời, góp phần nâng cao dân trí, nhận thức cho người dân, giúp người bà con biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào hoạt động sản xuất, thay đổi tư duy sản xuất kém hiệu quả trước đây. Mặt khác, mô hình đã tận dụng đất đồi hoang, kết hợp xen canh giữa cây trồng, vật nuôi.
(Bé Vinh)
