Rau sạch Quỳnh Lương
![]() |
|
| Cánh đống rau sạch ở Quỳnh Lương
|
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Ngô Thị Kim ở xóm 3, xã Quỳnh Lương khi cả nhà chị đang tất bật chuẩn bị cho một vụ sản xuất mới. Nhà có 5 sào đất chị đều giành toàn bộ cho trồng các loại rau như: hành hoa, cải ngọt, bắp cải, cà chua, dưa hấu… Mùa nào thức nấy nhưng chị luôn ý thức: sản phẩm gia đình sản xuất ra phải là sản phẩm sạch để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nghề trồng rau sạch đòi hỏi khá khắt khe từ công đoạn làm đất, chuẩn bị hạt giống, cây giống đến chăm sóc, tưới bón hàng ngày nhưng bù lại nghề cũng đã đem lại nguồn thu nhập khá cao và ổn định. Chị cho biết: Hai căn nhà khang trang rộng rãi, trong đó một căn mới được xây cách đây ba năm với trị giá hàng trăm triệu đồng cùng với nhiều vật dụng đắt tiền khác cũng là nhờ nghề trồng rau mà có.
Không riêng gia đình chị Kim mà hầu hết người trồng rau ở Quỳnh Lương đều ý thức về sản xuất rau an toàn. Ngoài đầu tư tiền triệu mua máy bơm để phục vụ nước tưới, nhân dân còn biết tự sản xuất phân hữu cơ vi sinh để bón cho rau, dùng thuốc sinh học để phun phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo đủ thời gian cách mới tiến hành thu hoạch… Để tạo được ý thức như vậy, bên cạnh việc định hướng thâm canh cho người dân, chính quyền xã còn thường xuyên động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với KHKT thông qua sách báo, tập huấn kiến thức bằng các mô hình trực quan sinh động. Đồng thời, qui hoạch lại đất đai, phân thành từng vùng, ô thửa, làm hệ thống kênh mương để phục vụ công tác tưới tiêu, làm đường giao thông phục vụ việc thu mua, vận chuyển của dân được thuận tiện hơn… Cách đây hơn 1 năm, xã đã thành lập HTX sản xuất và kinh doanh rau an toàn Phú Lương với sự tham gia của 13 hộ. Từ mô hình này sẽ nhân ra diện rộng để hình thành nên các tổ, nhóm sản xuất, kinh doanh rau an toàn. Mục tiêu của xã là hướng đến sản xuất các sản phẩm rau sạch chất lượng cao phục vụ thị trường, đồng thời nâng cao giá trị thu nhập cho người trồng rau.
![]() |
| Rau Quỳnh Lương đã có mặt ở một số siêu thị lớn trong nước |
Trong số hơn 420ha đất sản xuất của toàn xã thì hiện đã có tới 240ha đất trồng rau. Đây cũng là nguồn thu nhập chính giúp đổi đời cho nhiều hộ dân trong xã. Tính trung bình mỗi ngày cả xã cung cấp hàng trăm tấn rau cho thị trường. Thu nhập của hộ trồng rau Quỳnh Lương ít nhất mỗi năm cũng đạt từ 70-80 triệu đồng. Sản phẩm rau sạch Quỳnh Lương hiện không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh biết đến mà đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn như: Siêu thị Metro, Big C ở Hà Nội và một số tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng. Việc quảng bá sản phẩm không chỉ được thông qua Website của địa phương mà còn được quảng bá qua người tiêu dùng trên thực tế. Tuy nhiên, người trồng rau nơi đây vẫn không khỏi lo lắng mỗi khi trời có mưa. Đặc biệt là nếu trời mưa to kéo dài thì hệ thống tiêu nước không đáp ứng kịp nên sẽ gây ra ngập úng cục bộ làm ảnh hướng lớn đến năng suất, chất lượng rau. Để khắc phục tình trạng này, ông Hồ Cảnh Sáu Chủ tịch UBNHD xã cho biết: xã sẽ xây dựng thêm tuyến mương tiêu nước giúp người dân sản xuất rau dễ dàng hơn.
Biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng xây dựng và thường xuyên củng cố thương hiệu, sản phẩm rau sạch Quỳnh Lương nói riêng và đời sống người trồng rau nơi đây nói chung chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới để nhiều địa phương khác trong tỉnh cùng học tập.
(An Duyên)


