Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương: Tập trung sản xuất vụ đông sau lũ lụt

10:05, 26/10/2010
Để sớm ổn định cuộc sống của nhân dân, ngay sau khi nước rút, huyện Thanh Chương đã chỉ đạo bà con khắc phục các hậu quả, tập trung khắc phục vụ đông.

 

Theo đế án sản xuất, vụ đông năm nay, huyện Thanh Chương phấn đấu gieo trồng hết trên 8.300ha các loại, trong đó có 5.500ha ngô. Thế nhưng, đợt lũ vừa qua đã làm ngập và hỏng hoàn toàn 1.800ha ngô, 700ha cá vụ đông, 500ha rau màu và 300ha khoa lang. Ngay sau khi nước rút, tuy đời sống của bà con đang còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thực hiện chủ trương của huyện, các địa phương tập trung chỉ đạo việc khắc phục một cách kịp thời với nhiều cách làm đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả. Ông Nguyễn Quốc Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng văn cho biết: Xã đã chỉ đạo các hợp tác xã hỗ trợ giống hỗ trợ đối với những diện tích bị hỏng hoàn toàn, đối với những diện tích bị hư hỏng ít thì chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời làm tốt công tác bảo vệ để cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

 

Với phương châm nước rút đến đâu làm lại đến đó, nơi cao làm trước và thấp trũng làm sau, được sự giúp đỡ về nguồn giống của tỉnh, đến thời điểm này, toàn huyện Thanh Chương đã gieo trồng lại được gần 1.000ha ngô đông và đang tập trung cao cho việc trồng các loại rau màu khác. Nếu thời tiết không có các diễn biến phức tạp mới, huyện Thanh Chương sẽ kết thúc việc gieo trồng vụ đông trước ngày 10/11 Điều đáng chú ý nhất là thay vì thực hiện bài bản theo quy trình bình thường huyện đã có những cách làm mới để phù hợp với tình hình. Ông Nguyễn Trọng Sơn - Phó phòng nông nghiệp, UBND huyện Thanh Chương cho biết: huyện chỉ đạo phân cấp từng cấp bậc, từng vùng để khôi phục lại diện tích sớm hay muộn. Đối với trên đất 2 lúa thì sẽ không gieo trồng ngô mà  chủ yếu là tập trung làm ở trên đất màu và đất bãi, bằng các loại giống ngắn ngày và tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành làm rau màu vụ đông.

 

Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc của các cấp các ngành và sự đồng thuận trong nhân dân, huyện Thanh chương sẽ sớm khắc phục tốt hậu quả do mưa lũ gây ra, triển  khai nhanh sản xuất vụ đông.

 

(Lan Anh)