Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cảnh báo hàng giả, hàng kém chất lượng ở Nghệ An

15:43, 29/11/2010
Hàng giả hiện nay đang là mối quan tâm của toàn xã hội, nó đã gây nên nhiều biến động xấu trên thị trường. Theo báo cáo của các ngành chức năng và khảo sát thực tế trên thị trường, hàng giả được tồn tại một cách phổ biến, rộng rãi từ thị trường nông thôn đến thành thị ở hầu hết tất cả các mặt hàng thực phẩm công nghệ, hàng công nghiệp, tiêu dùng đến các loại vật tư phục vụ

 

Ngay những mặt hàng như hoa quả cũng được ngâm, tẩm trong những thứ thuốc mà để hàng tháng vẫn không bị hư hỏng. Những mặt hàng nào có uy tín, tiêu thụ nhanh, lợi nhuận cao đều bị những người sản xuất buôn bán hàng giả tìm nhiều cách để làm giả, và kinh doanh hàng giả.

 

Tiêu hủy hàng giả và hàng kém chất lượng

 

Trên thị trường Nghệ An hiện nay, các loại hàng hóa vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Qua con số kiểm tra của các ngành chức năng thì trong các vụ vi phạm hàng giả có đến  74% vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, 26% vi phạm kiểu dáng công nghiệp. Đối tượng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp bao gồm các cá nhân và các tổ chức kinh tế như xưởng sản xuất nhỏ, doanh nghiệp tư nhân và cả các công ty nước ngoài. Một loại hàng giả khác là hàng quá thời hạn sử dụng vẫn được lưu thông. Thực chất loại hàng này đã hết thời hạn sử dụng do chất lượng bên trong đã bị biến đổi về các thành phần hóa học. Sự biến đổi này gây tác hại lớn đến sức khỏe con người như các loại thuốc tân dược, các loại thực phẩm công nghệ đóng hộp như: cá hộp, thịt hộp, rau quả hộp, sửa hộp... Với lợi thế giá rẻ, giả thật khó phân biệt, hàng giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã, đang và sẽ là đối thủ cạnh tranh cực mạnh trên thị trường và là nguy cơ thực sự đối với các nhà sản xuất kinh doanh chân chính. Nhiều công ty, xí nghiệp, nhà máy đã phải lên tiếng kêu cứu các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An như: chi cục quản lí thị trường, ban chỉ đạo 127 của tỉnh can thiệp về nạn sản xuất buôn bán hàng giả thuộc các mặt hàng của các công ty trên như: công ty diêm Thống nhất, công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, công ty bột ngọt Ajnomoto, công ty Honda Việt nam, xi nghiệp dược phẩm TW I và nhiều công ty xí nghiệp trong và ngoài tỉnh khác.

 

Bên cạnh tác động xấu cho sản xuất thì hàng giả cũng trực tiếp gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người tiêu dùng. Trước tình hình đó chi cục quản lý thị trường đẩy mạnh công tác triển khai kiểm soát thị trường. Kết quả trong 11 tháng đầu năm nay, chi cục đã bắt và xử lí 120 vụ sản xuất buôn bán hàng giả, xử phạt hành chính 400 triệu đồng; thiêu hủy hàng hóa trị giá 500 triệu đồng. Trong đó, thuốc lá vinataba giả: 100 gói, mĩ phẩm giả: 4800 gói, mì chính giả: 300 kg, bột giặt giả: 10.000 gói, nước ngọt giả: 1000 lon, chai sữa giả: 820 hộp, mũ xe máy giả: 210 cái…

 

Theo dự báo của chi cục quản lí thị trường tỉnh Nghệ An và ban chỉ đạo 127 của tỉnh, tình hình thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Mão sẽ có nhiều biến động phức tạp. Cung cầu nhiều mặt hàng đến thời điểm này đã tăng cao, chủ yếu là những mặt hàng phục vụ trong dịp tết như: lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ: rượu, bia, bánh kẹo, các loại nước giải khát, các mặt hàng được chế biến từ lương thực thực phẩm... Mặt khác, về tình hình giá cả, hầu hết các mặt hàng nói trên và một số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng như quần áo may sẵn, một số đồ dùng gia đình đều có biến động tăng. Đây là những nguyên nhân chủ yếu có tác động làm cho tình hình vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tăng lên và có nhiều biểu hiện phức tạp.

 

(Ngọc Danh)