Diễn Châu đa dạng hóa cây trồng ngắn ngày sau lũ
Sau mưa lụt, cùng với công tác cứu trợ cho dân, tổng dọn vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh cho người và đàn gia súc, gia cầm. Để đảm bảo cuộc sống dài hơn cho nhân dân. Về sản xuất, huyện đã tập trung chỉ đạo đa dạng hóa trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Do quỹ thời gian sản xuất vụ Đông không còn, các xã vùng màu tập trung sản xuất các loại rau ngắn ngày, rau hàng hóa, khoai tây. Trong đó, chú trọng ở những vùng có truyền thống thâm canh rau từ nay đến tết Nguyên đán như ở các xã: Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Thịnh, Diễn Xuân, Diễn Kim. Toàn huyện phấn đấu gieo trồng 1.500ha cải bắp, su hào, cà chua, đậu đỗ các loại.
Để hỗ trợ bà con nông dân khắc phục sản xuất, tỉnh đã hộ trợ Diễn Châu gần 500kg hạt rau các loại, huyện Diễn Châu còn hỗ trợ giống cà chua và khoai tây. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân Diễn Châu đã tập trung chăm bón diện tích ngô, lạc Đông còn lại sau mưa lụt. Những nơi khô ráo tiếp tục cày bừa đất trồng rau ngắn ngày. Đến nay, toàn huyện đã trồng được 30ha khoai lang, 10ha khoai tây, hơn 100ha rau, đậu đỗ các loại. Tại xã Diễn Hồng, địa phương có thế mạnh làm ra cải bắp, su hào, trước mưa lụt bà con nông dân ở đây đã trồng được 5ha cải bắp do mưa lụt đã làm mất trắng, có gia đình đã phải trồng đi, trồng lại 3 lần. Chỉ sau mưa lụt hơn 10 ngày, Diễn Hồng đã khắc phục được hơn 42ha rau màu các loại, trong đó có 2ha đậu tương giống mới, 2ha khoai lang Nhật và 3ha hoa cây cảnh.
Vừa tập trung khắc phục sản xuất, Diễn Châu còn chỉ đạo các xã tiếp tục ra quân làm thủy lợi nội đồng gắn với tu sửa ao hồ nuôi trồng thủy sản bị sạt lở trong đợt mưa lụt vừa qua.
(Huy Cung)
