Diễn Châu khắc phục thời vụ sau mưa lụt
Tại xóm 2 xã Diễn Tân, mưa lụt qua đi đã kéo theo trên 150ha cây màu của bà con nông dân bị mất trắng hoàn toàn. Thất bát trong sản xuất, chăn nuôi đã làm cho không ít người dân Diễn Tân lâm vào cảnh khó khăn. Được sự động viên khuyến khích của chính quyền xã, các hộ gia đình đã bám đồng, bám ruộng quyết tâm khôi phục lại sản xuất. Ông Lưu Văn Ngữ, xóm 2 xã Diễn Tân có 6 sào cây vụ đông. Do toàn bộ diện tích ngô khoai cá vừa rồi bị trận lụt đều hỏng hết cả nên gia đình ông đưa vào trồng một ít khoai tây, khoai lang và be tôn cao bờ để mua giống cá lợ thả trong vụ đông này.
Những ngày này, không khí nhộn nhịp ra đồng khôi phục sản xuất diễn ra khắp các cánh đồng xã Diễn Tân. Đồng màu, bà con tranh thủ trồng các loại rau củ quả có thời gian sinh trưởng ngắn, thu hoạch nhanh, giá trị cao như cà chua, hành, rau cải, bắp cải, đậu các loại. Vùng sâu hơn thì thay thế bằng cây ngô nếp giống ngắn ngày MX2, MX4. Diện tích ao nuôi thủy sản sản thì khuyến khích nông dân sữa chữa, be bờ vùng, bờ thửa, thả cá lại và thực hiện chăm sóc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Ông Lê Văn Chính, phó chủ tịch UBND xã Diễn Tân cho biết: Đảng uỷ, UBND Diễn Tân có chủ trương thống nhất tuyên truyền, vận động bà con nông dân là tiếp tục khôi phục lại, đặc biệt là diện tích bị mất là ngô, khoai lang. Hiện nay bà con đã trồng lại diện tích khoai đã mất, còn trên diện tích ngô thì tiến hành trồng khoai tây, rau màu cao cấp.
Song song với việc động viên nhân dân khắc phục cây trồng thì ngành nông nghiệp Diễn Châu cũng đã chỉ đạo các xã chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh để ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, sữa chữa các công trình thủy lợi, tiêu thoát nước tạo thuận lợi cho sản xuất vụ thu đông. Đối với diện tích còn khắc phục được thì hướng dẫn kỹ thuật để người dân biết cách chăm sóc. Các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện về giống cây trồng, phân bón, vật nuôi bị thiệt hại được huyện thực hiện kịp thời, đầy đủ. Ông Hoàng Lân, phó phòng nông nghiệp Diễn Châu cho biết thêm: Huyện đang điều tra, chỉ đạo xã thực hiện theo chính sách số 5027 ngày 22/10 của UBND tỉnh; Tích cực cùng các đoàn đi kiểm tra các xã chí đạo các xã thực hiện tốt chính sách này. Cụ thể: những diện tích bị hư hỏng thì sau khi những xã gieo trồng được ngô nếp MX2, MX4 thì huyện sẽ cho cấp ứng. Đối với rau màu hiện đã có chủ trương. Khi giống về cụ thể thì huyện sẽ triển khai cho dân để gieo trồng kịp thời vụ.
(Hồng Hạnh)
