Doanh nghiệp người Việt trên đất Lào
Công ty sắt thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn ra đời tại thủ đô Viên Chăn cách đây mười năm. Chủ doanh nghiệp là anh Phạm Văn Hùng, một người Việt, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nam Định. Từ chính sách kêu gọi đầu tư của Chính phủ Lào, năm 2001, anh đã mạnh dạn thành lập Công ty sản xuất sắt thép xây dựng đặt tại địa bàn bản Thông Pông, mương Sỉ Khốt Ta Bòng, Viên Chăn. Từ năm 2005, theo chủ trương của Đảng, nhà nước Lào về quy hoạch khu công nghiệp, Công ty đã được chuyển đến địa điểm mới, thuận tiện cho sản xuất và đảm bảo an toàn môi trường. Hệ thống dây chuyền sản xuất liên hoàn tự động hóa với công nghệ tiên tiến nhất, cũng đã được công ty đầu tư vào thời gian này, với tổng trị giá 2 triệu đô la. Nhà máy cán thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn đã đạt công suất 70 tấn sản phẩm/ ngày, gồm các loại thép cây, thép ống, thép hình. Bình quân mỗi năm, khoảng trên 10.000 tấn thép đạt tiêu chuẩn chất lượng được tiêu thụ hết trên khắp thị trường 17 tỉnh, thành của nước bạn. Điều mà ông chủ Việt kiều Khăm Hùng Xay Cha Lơn hài lòng với chính mình, đó là, đã tạo dựng được uy tín của doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm trên khắp thị trường của nước bạn Lào - đất nước có mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp và bền chặt với Việt Nam. Mỗi năm, Công ty nộp ngân sách cho Lào trên 1 triệu đô la, và tạo công ăn việc làm ổn định cho 100 lao động, với mức lương 350 đô la/ tháng. Công ty sắt thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn khởi đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ bé, nhưng đã nắm bắt được nhu cầu thị trường, và tranh thủ chính sách thu hút đầu tư cởi mở của nước bạn Lào để phát triển mở rộng. Ngoài hệ thống công xưởng sản xuất rộng rãi, nằm trong khu công nghiệp, Công ty còn có 4 tổng đại lý đứng chân tại trung tâm thủ đô Viên Chăn, chuyên dịch vụ cung ứng sắt thép ra toàn quốc Lào. Về sự quan tâm của Đảng, nhà nước Lào đối với doanh nghiệp Việt kiều, anh Phạm Văn Hùng- Tổng giám đốc Công ty sắt thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn cho biết: Chính sách của Lào đang mở cửa, đón tiếp tất cả các nước vào đầu tư. Các chính sách của Đảng và nhà nước Lào, các ban ngành liên quan đến công nghiệp ưu tiên rất là cao. Tất cả các tiêu chuẩn ví dụ như là địa điểm doanh nghiệp được Đảng và nhà nước Lào phân đất cho. Các thủ tục giấy tờ cũng được tạo điều kiện.
Quả thật, sự quan tâm, cởi mở vẫy gọi đầu tư thông thoáng của nước bạn Lào đã khích lệ rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt kiều có cơ hội tốt để vươn lên, khẳng định mình.
![]() |
| Doanh nghiệp may Kiên MiLay |
Doanh nghiệp may Kiên MiLay là một công ty may mặc nổi tiếng toàn quốc Lào, do một Việt kiều quê ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An làm chủ. Đó là Tổng giám đốc Lê Văn Kiên. Anh Kiên thời trai trẻ đôi mươi vốn chỉ là một thợ may, có học qua nghề này. Sự siêng năng, sáng tạo và khả năng nắm bắt, phân tích nhu cầu của thị trường đã giúp anh thành công lớn trong công việc quản lý và kinh doanh nghề may mặc trên đất nước Lào - quê hương thứ hai của anh. Công ty may Kiên Mi Lay, đang sử dụng hơn 3000 công nhân cắt, may. Mỗi năm, Công ty sản xuất, tiêu thụ 18 đến 20 triệu sản phẩm quần áo với nhiều mẫu mã, kiểu dáng. Hàng may mặc xuất khẩu sang các nước lớn: Anh, Đức, Pháp, Nga, Mĩ..., từ 8 dến 10 triệu sản phẩm/ năm. Công ty may Kiên MiLay, còn là đơn vị được tín nhiệm độc quyền phục vụ việc may quân phục cho toàn bộ lực lượng Công an nhân dân nước CHDCND Lào.
Công ty may mặc của Việt kiều Lê Văn Kiên vào giờ làm việc, có hàng nghìn công nhân Lào vận hành trong một hệ thống công xưởng rộng lớn, hiện đại, phân bố theo từng bộ phận cắt và may. Mỗi ngày công nhân làm việc hai ca, lương bình quân 200 đô la/ tháng. Doanh thu của Công ty mỗi năm 10 đến 11 triệu đô la - một số tiền khá lớn! Doanh nghiệp may Kiên MiLay cũng là một đối tác thường xuyên của doanh nghiệp ở Việt Nam chuyên nhập nguyên liệu vải vóc, đặc biệt là vải may quân phục công an Lào. Anh Kiên cho biết: Chúng tôi đã có kinh nghiệp may 20 năm, nên việc sản xuất kinh doanh nghề này không có gì là khó cả. Sự biến đổi của thị trường, có thời điểm đồng đô la giảm thì chúng tôi tăng sản xuất nguồn hàng. Nguồn lao động mình cũng phải đào tạo thêm để đưa vào dây chuyền sản xuất nhanh hơn...
Doanh nghiệp người Việt trên đất nước Lào có rất nhiều trường hợp tiêu biểu. Họ đã gây dựng thành những tập đoàn kinh tế lớn, rất giàu có. Hai doanh nghiệp: Công ty sắt thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn và Công ty may Kiên MiLay cũng đang bước mạnh trên con đường kinh doanh làm giàu cho chính mình, và cho đất nước Lào tươi đẹp, thanh bình.
(Dương Cầm)

