Đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Vinh” cho sản phẩm cam quả Nghệ An
|
|
|
Ông Trần Việt Hùng (Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ) trao văn bằng Bảo hộ chỉ dẫn |
Cây cam của tỉnh ta được hình thành rất sớm tại vùng Xã Đoài thuộc hai huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc và vùng Phủ Quỳ thuộc ba huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ và Quỳ Hợp. Đây là những vùng có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp với cây cam. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tập trung đầu tư phát triển cây cam, nhưng mới chỉ hướng dẫn đến mẫu mã và năng suất chứ chưa chú trọng đến việc bảo vệ chất lượng đặc trưng vốn có của cam “Vinh” nên đã ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.
Trước thực trạng đó, năm 2006, được sự hỗ trợ của Bộ KH&CN, Cục sở hữu trí tuệ và chương trình hợp tác đặc biệt về sở hữu trí tuệ Việt Nam - Thuỵ Sỹ, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án “Hỗ trợ xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu cam Vinh với mục tiêu xác lập quản lý và phát triển chỉ dẫn cam Vinh cho sản phẩm cam quả Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng và ổn định sản phẩm cam Vinh, tạo thị trường ổn định trong nước và tiến tới xuất khẩu. Hiện nay dự án xây dựng thương hiệu này được triển khai ở 12 xã và 5 công ty, nông trường thuộc các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ và Quỳ Hợp với tổng diện tích gần 1.700ha. Sau khi phân tích đánh giá, Cục sở hưu trí tuệ đã thẩm định và ban hành quyết định số 836/QĐ-SSTT ngày 31/5/2007 về đăng bạ chỉ dẫn địa lý cam Vinh cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An. Đến nay, sau hơn 3 năm, Cục sở hứu trí tuệ đã tổ chức lễ công bố và trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho Hội sản xuất và kinh doanh cam Vinh.
Đây là một thành công rất lớn trong việc xác định một cách khoa học vùng đất đặc thù để quy hoạch địa điểm cho việc trồng và phát triển cam Vinh đảm bảo ổn định, lâu dài và hiệu quả. Cũng từ thời điểm này, Chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho sản phẩm cam quả của Nghệ An đã chính thức được Nhà nước Việt Nam bảo hộ theo pháp luật với logo đã đăng ký. Được biết, cho đến thời điểm này, Cam Vinh là sản phẩm nông sản thứ 12 của cả nước được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
(Thu Hường)

