Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Long dồn sức khôi phục sản xuất sau lũ

09:41, 02/11/2010
Sau lũ, cảnh tượng vùng quê ven sông Lam, xã Hưng Long huyện Hưng Nguyên trở nên tiêu điều xơ xác hơn bao giờ hết. Mất mùa, đói kém là những nguy cơ đang hiển hiện trước mắt bà con nông dân Hưng Long. Đối mặt với những thách thức, khó khăn đó, Hưng Long đang dồn tất cả sức lực để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho người dân.

 

Chưa bao giờ người dân nơi đây chứng kiến một trận lũ lớn như năm nay. Nước sông Lam luôn ở mức trên báo động 2, đe dọa tính mạng của hàng ngàn hộ dân sinh sống ven đê. Toàn xã có 2 xóm bị cô lập hoàn toàn, diện tích sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nặng nề. Trên 150ha cây trồng vụ đông, 40ha cá chuyên canh và cá vụ 3 trôi sạch sành sanh theo dòng nước lũ hung tàn. Phần lớn đàn gia súc gia cầm của 210 hộ cũng đã đi theo thủy thần, chưa kể đến các tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất cũng bị sạt lở, hư hỏng nặng. Tổng diện tích thiệt hại lên tới 5,7 tỷ đồng.

 

Trở lại Hưng Long những ngày sau lũ, chúng tôi bắt gặp bà con nông dân Hưng Long đang tập trung xuống đồng, dồn sức khắc phục hậu quả lũ lụt để sớm ổn định cuộc sống. Ông Thái Văn Tam, người dân xóm 8 bày tỏ: Khó khăn nhất là nguồn vốn của người dân bỏ ra để sản xuất vụ đông đã mất trắng toàn bộ nên nhân dân rất hoang mang trong vấn đề sản xuất vụ đông.

 

Ngay sau lụt, Hưng Long đã huy động nhân lực, trong đó lực lượng nòng cốt là đòan viên thanh niên và hội viên khẩn trương bắt tay vào khắc phục thiệt hại. Cùng với tích cực triển khai dọn vệ sinh môi trường tại 10 xóm, tập trung tiêu thoát nước trong nội đồng, khôi phục hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất, địa phương còn chỉ đạo nông dân chăm sóc diện tích cây trồng còn sót lại, tăng diện tích trồng khoai lang để lấy lương thực cho người và rau xanh phục vụ chăn nuôi. Đồng thời, khuyến cáo người nông dân tiếp tục trồng các loại rau màu cao cấp như dưa chuột, đậu leo... tăng nguồn thu nhập. Ông Võ Hồng Sơn, phó chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết: Đối với cây vụ đông, những diện tích còn vớt vát được, xã chỉ đạo cho nhân dân chăm bón, chuẩn bị ao hồ trên diện tích cá lúa. Hiện xã đang rà sóat lại các thiệt hại để có chính sách hỗ trợ cho người nông dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

 

Sau đợt mưa lũ càn quét, cơ nghiệp của người nông dân Hưng Long còn lại chỉ là những đống hoang tàn, ngổn ngang. Nhiều nhà bỏ ra hàng chục triệu đồng vào sản xuất vụ đông giờ đây chỉ còn thửa ruộng trơ bùn. Nhiều hộ đầu tư tiền tỷ vào nuôi trồng thủy sản bỗng chốc trắng tay. Thiếu đói, thiếu giống sản xuất vụ đông xuân đang có nguy cơ xảy ra. Ông Hoàng Nghĩa Xích, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Hưng Long kiến nghị huyện, tỉnh và Nhà nước có những chính sách để hỗ trợ người nông dân khắc phục thiệt hại và tái sản xuất, nhất là sản xuất vụ xuân năm 2011 sắp tới.

 

Theo chủ trương của tỉnh, để khôi phục sản xuất vụ đông, người nông dân sẽ được hỗ trợ 100% giống ngô, rau trồng mới, 100% giống lúa thuần, 100% giống lạc, 60kg đạm ure và 60kg lân /1ha chăm sóc ngô và 1,5 triệu đồng/ha lúa lai gieo trồng vụ xuân 2011 ở những diện tích bị mất trắng do thiên tai.

 

Với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và sự nỗ lực quyết tâm của địa phương và bà con nông dân xã Hưng Long, tin rằng nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm, nạn thiếu đói trong mùa giáp hạt sẽ được đẩy lùi.

 

(Hiến Chương)