Huy động vốn – đến hẹn lại lên
![]() |
|
| Giao dịch tại Ngân hàng thương mại VP bank
|
Cuộc cạnh tranh về lãi suất để thu hút vốn đang diễn ra khốc liệt giữa các ngân hàng thương mại. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), mặc dù trần lãi suất huy động chỉ cho phép 12%. Tuy nhiên, đến thời điểm này, để tăng mức huy động, đơn vị đã phải tăng lãi suất huy động lên trên 13% kể cả các hình thức khuyến mãi. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn đang rất khó khăn để điều tiết giữa dư nợ cho vay và mức huy động vốn. Trong khi, huy động chỉ đạt 1.000 tỷ nhưng dư nợ cho vay lên đến trên 1.300 tỷ.
Bài toàn điều tiết vốn vay cũng đang diễn ra khá căng thẳng tại ngân hàng Eximbank vhi nhánh Vinh. Lãi suất huy động của đơn vị hiện đã đẩy lên mức trên 13%/năm, và lãi suất cho vay ra 18 - 19%/năm nhưng sự chênh lệch giữa cung và cầu vẫn rất lớn. Nguồn vốn huy động đạt trên gần 600 tỷ đồng, trong khi cho vay ra trên 800 tỷ đồng.
Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An thì từ tháng 1 đến tháng 5, mức tăng trưởng dư nợ trong vòng từ 1% đến 2,8%. Nhưng đến 30/9/2010, dư nợ tăng 32,4%, trong khi đó huy động vốn 9 tháng chỉ tăng 21%. Đến 31/9, tổng nguồn vốn huy động trên 27.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đầu tư trên 31.000 tỷ đồng. Như vậy, mức cho vay ra chênh hơn 4000 tỷ đồng so với mức huy động. Nguyên nhân của tình trạng trên theo bà Nguyễn Thị Thu Thu - Phó giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An là do một phần nguồn vốn được các tổ chức, cá nhân rút ra đầu tư vào bất động sản, ngoại tệ, hoặc vàng và mua sắm cho dịp Tết.
Trong điều kiện nguồn vốn huy động gặp nhiều khó khăn, không ít ngân hàng không còn mặn mà tìm người cho vay. Nhiều ngân hàng phải sàng lọc kỹ đối tuợng vay hơn. Thậm chí có những món vay phải đẩy lên mức 18-19%/ năm. Cơ cấu dư nợ cho vay không ổn định. Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Phó giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An khẳng định: cơ cấu về nguồn vốn chủ yếu là ngắn hạn, các tổ chức tín dụng có thể cho vay trung, dài hạn nhưng vẫn còn có những khó khăn nhất định.
Hiện nay, ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An chấp thuận cho các ngân hàng thương mại cổ phần đuợc tự do điều chỉnh lãi suất huy động cho vay. Nhưng vấn đề đặt ra là các ngân hàng cũng cần phải lường trước khả năng huy động vốn để có phương pháp quản lý tài sản, kiểm soát rủi ro tốt hơn.
(Thu Vinh)

