Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Măng Thái trên đất Tân Kỳ

09:54, 22/11/2010
Những năm gần đây, bà con nông dân ở huyện miền núi Tân Kỳ đã biết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, đặc biệt là đưa các loại cây con mới vào sản xuất và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

 

Được sự giúp đỡ của Hội làm vườn xã Nghĩa Bình, năm 2007, gia đình chị Cao Thị Lan đã mua 50 gốc măng Thái về trồng thử nghiệm trên 3 sào đất trong vườn. Nhờ được tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc nên sau 3 năm vườn măng của gia đình chị phát triển tốt và đến nay đã cho thu hoạch.

 

Thực tế cho thấy việc trồng măng chi phí đầu tư ít, chăm sóc đơn giản, cho năng suất cao và sản phẩm rất dễ tiêu thụ. Hiện nay, trung bình một năm mỗi khóm măng có thể cho thu hoạch từ 20 đến 30 kg. Bên cạnh đó, chị Lan còn học cách chế biến măng để tạo ra sản phẩm phong phú như măng tươi, măng sấy khô, hoặc măng muối chua nhằm đáp ứng sở thích của người tiêu dùng. Mỗi năm trừ các khoản chi phí gia đình chị thu về trên 50 triệu đồng từ nghề trồng măng Thái. Từ nguồn thu nhập đó đã giúp gia đình chị mua sắm các vật dụng  phục vụ sinh hoạt gia đình và nuôi các con ăn học đầy đủ. Chị Lan cho biết thêm, ban đầu, gia đình chị chỉ có ý định trồng ít bụi để ăn, nhưng thấy hiệu quả kinh tế cao nên đã mở rộng diện tích.

 

Từ hiệu quả kinh tế của việc trồng măng, thời gian tới, gia đình chị Lan tiếp tục cải tạo 4 sào đất để trồng thêm 200 khóm măng nữa. Nhận thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương nên Hội làm vườn xã Nghĩa Bình đã vận động bà con làm theo đồng thời cùng với chị Lan hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây măng Thái cho bà con trong xã, bởi thế mà hiện nay ở xóm 11 xã Nghĩa Bình hầu như gia đình nào cũng có 2 đến 3 khóm măng vừa phục vụ bữa ăn trong gia đình và đem bán ra thị trường. Ông Lê Đình Nhiên Phó chủ tịch Hội làm vườn xã Nghĩa Bình cho biết: Đây là mô hình đi theo định hướng của Hội làm vườn sau khi có chủ trương trồng măng ngọt, măng trúc và đạt hiệu quả rất cao. Nếu được sự quan tâm của huyện, Nhà nước thì mô hình này sẽ được nhân rộng.

 

Bằng sự năng động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nên không riêng gia đình chị Cao Thị Lan mà nhiều bà con trong xóm đã có thêm thu nhập từ việc trồng măng. Với điều kiện đất đai thuận lợi như ở xã Nghĩa bình, nếu biết đầu tư chăm sóc và có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định thì cây măng sẽ góp phần xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho bà con nơi đây.

 

(Phương Thảo)