Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nam Đàn triển khai dự án phục tráng giống đậu tương

15:14, 30/11/2010
Đây là dự án do Sở KH&CN Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nam Đàn thực hiện nhằm góp phần khôi phục và phát triển nghề làm tương truyền thống của tại địa phương.

 

Trạm khuyến nông khuyến ngư Nam Đàn là đơn vị trực tiếp triển khai và thực hiện dự án “phục tráng giống đậu tương Nam đàn”. Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn I (Go-G2) là giai đoạn tạo ra giống đậu tương tốt trên cơ sở phục hồi giồng bản địa ban đầu. Trạm đã ký hợp đồng xây dựng bản DUS mô tả đặc điểm, đặc trưng của giống đậu tương Nam Đàn với Trung tâm khảo nghiệm giống sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia. Bản DUS được sơ quan có thẩm quyền TW xác nhận và bàn giao cho trạm trước khi làm vụ Xuân 2010. Trạm đã chọn điểm thực hiện gieo trồng thử nghiệm trên diện tích 1.000m2 của hộ ông Nguyễn Văn Quản ở xóm Đông Sơn, xã Hùng Tiến. Kết quả cho thấy: đậu tương gieo ngày  6/3/2010 đến lúc ra hoa, trạm đã đánh dấu được  trên 11.000 cây đủ tiêu chuẩn làm giống. Sau 85 ngày chăm sóc, cây đậu đến lúc thu hoạch, đã chọn được 700 cây tương ứng 700 dòng theo mô tả DUS và đưa vào bảo quản làm giống siêu nguyên chủng. Ông Hoàng Đăng Hường - Kỹ Sư NN Trạm KNKN Nam Đàn cho biết: Vụ Xuân này, Trạm cố gắng thu hoạch nhanh để triển khai vụ thứ 2 với diện tích là 3 sào, làm 120kg hạt siêu nguyên chủng. Sau vụ Đông xuân 2010,  sẽ triển khai giai đoạn 2 trên diện tích 10ha và sẽ cung cấp cho Nam Đàn đủ lượng giống cũng như sản phẩm tương bán cho các đại lý.

 

Như vậy, dự án “phục tráng giống đậu tương Nam Đan” giai đoạn G1 đã chọn được loại giống 60 dòng G đạt tiêu chuẩn. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng mô hình gieo trồng trên diện rộng trong toàn huyện.

 

Dự án “Phục tráng giống đậu tương Nam Đàn” giai đoạn I thành công đã khẳng định được tính pháp lý, mở ra khả năng mới cho sản phẩm khi sản xuất ra chất lượng thơm, ngon hơn trước, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là cơ sở tiếp tục khẳng định thương hiệu Tương Nam Đàn, khôi phục và phát triển nghề làm tương truyền thống, góp phần đưa kinh tế xã hội của huyện Nam Đàn  phát triển.

 

(Lê Hoa)