Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nam Đàn: Triển vọng từ sản xuất rau màu hàng hoá

15:00, 08/11/2010
Bước vào sản xuất vụ đông năm nay, cơn bão số 3 và đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã làm cho hàng ngàn ha cây trồng bị mất trắng. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng với quyết không để đất bỏ hoang hoá, huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các HTX nhanh chóng khôi phục sản xuất bằng mọi biện pháp, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng bố trí các giống rau màu cao cấp ngắn ngày làm

 

Cùng với sự  tự giác, nỗ lực của nông dân, ngay sau lụt, UBND huyện Nam Đàn đã tập trung chỉ đạo các ngành phục vụ nông nghiệp cung ứng đủ các loại giống, vật tư cho bà con ứng trước, triển khai chính sách trợ giá của tỉnh và huyện, đặc biệt cấp phát nhanh gọn 520kg hạt giống rau, 5 tấn ngô VN10, VN4 thuộc chương trình viện trợ của chính phủ cho bà con sản xuất nên đến thời điểm này, hầu hết các xã đã dồn sức chỉ đạo và cơ bản hoàn thành diện tích theo kế hoạch. Một số HTX vẫn tiếp tục động viên xã viên tham gia chương trình xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao như trồng ớt cay xuất khẩu ở Hùng Tiến, khoai tây VT2 ở Nam Tân, rau màu hàng hoá cao cấp ở Nam Xuân và trồng hoa ở Xuân Hoà. Ông Nguyễn Hữu Tường, chủ nhiệm HTX Nam Xuân cho biết: xã tập trung chuyển đổi cơ cấu khắc phục lại 145ha diện tích rau hàng hoá đã bị mất lụt, chủ yếu bố trí các giống xu hào, cải bắp, đậu cô ve, dưa chuột và mướp đắng và một số cây trồng khác, quyết tâm giành thắng lợi để bù đắp thiệt hại vừa qua, đồng thời tổ chức huy động bà con làm giao thông thuỷ lợi, sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân 2011.

 

Với phương châm "nước rút đến đâu sản xuất vụ đông đến đó", đến thời điểm này, ngoài việc khắc phục cơ bản hoàn thành trên 1.500ha ngô, toàn huyện đã khép kín gần 1.000ha rau màu hàng hoá, trong đó có 30% diện tích rau ngắn ngày bước đầu đã cho thu nhập. Hơn thế, vào thời điểm này rau màu được giá nên bước đầu khích lệ bà con yên tâm đầu tư sản xuất  nhằm bù đắp lại những thiệt hại do bão lụt gây ra ở đầu vụ.

 

(Hồng Hạnh)