Nghệ An chú trọng phát triển các làng nghề
Thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp và phát triển làng nghề, tùy theo điều kiện và thế mạnh của từng vùng, các địa phương đã kết hợp tốt giữa khôi phục các nghề truyền thống với du nhập nghề mới để phát triển nhanh làng nghề cả về số lượng và qui mô. Các nghề truyền thống được các địa phương khôi phục như ươm tơ dệt lụa và nồi đất (Đô Lương), rèn Thanh Lương (Thanh Chương), đúc đồng Diễn Tháp và nước mắm Vạn Phần (Diễn Châu), mây tre đan (Nghi Lộc), thổ cẩm (Con Cuông)… Các nghề mới như chế biến động lạnh, móc sợi, đá mỹ nghệ, trồng cây cảnh… cũng được phát triển khá nhanh ở nhiều địa phương.
![]() |
|
Làng nghề mộc Phú Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu
|
Đến hết quý 3 năm nay, toàn tỉnh có 320 làng có nghề hoạt động, trong đó có 83 làng được UBND tỉnh công nhận đủ tiêu chí. Cơ cấu nghề gồm 8 nhóm chính là mây tre đan, chế biến thực phẩm, chiếu cói và chổi đót, mộc, dệt thổ cẩm, dâu tằm tơ, gạch ngói… Các địa phương đi đầu trong phát triển làng nghề thời gian qua là Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương, Yên Thành và T.P Vinh. Một số xã đã có nhiều làng nghề như Nghi Thái (Nghi Lộc) có 10 làng nghề, Nghi Phong (Nghi Lộc) có 4 làng nghề, Diễn Vạn (Diễn Châu) có 3 làng nghề, Quỳnh Thạch 3 làng nghề… Đi đôi với tăng số lượng làng nghề, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An, các ngành cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động làng nghề như tăng cường đào tạo thợ, hỗ trợ kinh phí và tiêu thụ sản phẩm làng nghề. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ nhiệm Làng nghề Ngói Cừa cho biết: Làng nghề Ngói Cừa đã đầu tư thiết bị và tăng cường quản lý chất lượng nên sản phẩm làm ra được khách hàng ưa chuộng, tiêu thụ nhanh, tạo việc làm cho 1.000 lao động…
Năm nay, các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm hơn 50.000 lao động với mức thu nhập từ 8 triệu - 30 triệu đồng/ năm. Nghề mây tre đan có 40 làng nghề, tạo việc làm cho 17.000 lao động, doanh thu mỗi năm 70 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 3 triệu USD. Nhiều địa phương thoát nghèo nhờ phát triển làng nghề; Xã Nghi Thái năm 2003 là xã nghèo nhất huyện Nghi Lộc với 31% hộ nghèo, đến năm 2009 chỉ còn 6% hộ nghèo.
Để đạt được mục tiêu gắn phát triển nhanh về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của làng nghề, các ngành chức năng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hộ trợ, các địa phương có chính sách khuyến công và Liên minh Hợp tác xã Nghệ An đã chỉ đạo sát sao, triển khai nhiều đề tài thúc đẩy sản xuất của tất cả làng nghề trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An đang triển khai mạnh mẽ đề án phát triển Làng nghề trên địa bàn giai đoạn 2010- 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Mục tiêu đến 2015, toàn tỉnh có 500 làng có nghề và 150 làng nghề được UBND tỉnh công nhận đủ tiêu chí; doanh thu làng nghề đạt trên 3.500 tỷ đồng, mỗi năm tạo việc làm mới cho 10.000 lao động nông thôn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nghệ An cho biết thêm: Liên minh HTX Nghệ An sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo thợ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của các làng nghề.
Các giải pháp mà các ngành, các địa phương đã thực hiện là những kinh nghiệm quý cần được đẩy mạnh hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ phát triển làng nghề trong thời gian tới, góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà đi lên vững chắc.
(Huy Minh)

