Nghệ An tái diễn tình trạng nợ đóng BHXH
Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế cầu đường Nghệ An, công ty cổ phần công nghiệp ô tô Trường Sơn, công ty cổ phần gốm Vinh Viglacera và công ty nạo vét đường biển 2 là 4 doanh nghiệp đã bị BHXH Nghệ An khởi kiện ra toà án vì tình trạng nợ đọng BHXH lớn và kéo dài nhiều năm liền. Tuy nhiên, dường như động thái cương quyết của BHXH Nghệ An vẫn chưa làm cho các doanh nghiệp cảm thấy lo lắng bởi tình trạng nợ đọng, chây ì không chịu nộp bảo hiểm đã trở thành căn bệnh cố hữu của các doanh nghiệp.
![]() |
| CTCP xây dựng và tư vấn thiết kế cầu đường Nghệ An là 1 trong 4 DN bị khởi kiện vì nợ BHXH |
Lý do mà các đơn vị, doanh nghiệp đưa ra để biện minh cho việc không đóng hay nợ đóng BXH đều chung một đặc điểm là: Do khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng thì lý do thường là công trình xây dựng xong nhưng chưa thanh toán được tiền nên chậm nộp BHXH cho người lao động.
Tuy nhiên đó chỉ là những lý do mà phía doanh nghiệp đưa ra. Trên thực tế, việc không nộp BHXH cho người lao động còn do đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động chây ì, cố tình dây dưa. Các doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách BHXH nên cố tình chiếm dụng vốn để phục vụ cho mục đích khác bởi đơn giản, lãi suất chậm nộp của BHXH thấp hơn so với lãi suất của ngân hàng. Bên cạnh đó, phía đơn vị nợ không phải làm thủ tục thế chấp - Ông Ngô Ngọc Thanh- trường phòng thu- BHXH Nghệ An cho biết.
![]() |
| Tái diễn tình trạng nợ BHXH, thiệt thòi lớn thuộc về người lao động |
Doanh nghiệp không nộp BHXH, thiệt thòi lớn nhất vẫn là người lao động. Đơn cử trường hợp công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Nghệ An ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Hiện công ty có 131 lao động và số tiền nợ đóng BHXH lên tới hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Gần 2 năm nay, cán bộ, công nhân của công ty không có việc làm và thu nhập không ổn định, thế nhưng vì công ty đang nợ đóng BHXH nên muốn xin chuyển công tác hay về hưu và hưởng các chế độ ốm đau, thai sản ... đều không được. Hoặc như ở công ty công trình giao thông Miền Trung chỉ có 65 lao động nhưng vẫn nợ BHXH gần 1 tỷ 900 triệu đồng, thời gian nợ đọng BHXH kéo dài hơn 4 năm. Công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 465 đang nợ BHXH gần 774 triệu đồng. Công ty cổ phần công nghiệp môi trường xanh - nhà máy xử lý rác Đông Vĩnh, chỉ có 52 lao động nhưng cũng đang nợ BHXH hơn 367 triệu đồng.
Theo kế hoạch được giao trong năm 2010, BHXH Nghệ An phải thu hơn 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm nhưng BHXH Nghệ An mới thu được trên 1.200 tỷ, đạt hơn 74% so với kế hoạch. Mặc dù BHXH Nghệ An đã có nhiều biện pháp để buộc các đơn vị phải tham gia BHXH, BHYT và thực hiện đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật nhưng việc đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT vẫn gặp nhiều khó khăn. Thậm chí đối với các đơn vị bị khởi kiện ra toà, đã nhiều tháng trôi qua, mặc dù bị phía BHXH Nghệ An ráo riết đòi nhưng các công ty vẫn im lặng, cố tình chây ì buộc BHXH nghệ An phải có đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án.
Để tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BH tự nguyện trên địa bàn tỉnh, ngoài việc mở rộng đối tượng tham gia, BHXH Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo sở KH đầu tư, cục thuế xây dựng quy chế kiểm soát hoạt động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh sau khi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Xử phạt vi phạm hành chính các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, trốn đóng BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động; Chủ động tiến hành khởi kiện các chủ sử dụng lao động vi phạm các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Đồng thời kiến nghị với toà án, thi hành án sớm xét xử và cưỡng chế đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong lĩnh vực BHXH, BHYT.
(Vân Anh)


