Quỳ Châu: Hiệu quả từ những công trình thuỷ lợi
Công trình thuỷ lợi đập Kẻ Cọc được đưa vào sử dụng năm 1997 phục vụ tưới tiêu cho 470ha lúa nước 2 vụ cho xã Châu Tiến và xã Châu Bính. Trước đây, khi chưa có lúa nước, đồng bào các dân tộc ở đây thường sống theo tập quán du canh, du cư, phát rừng làm nương rẫy. Trong những năm qua được sự quan tâm Đảng, nhà nước đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi để trồng lúa nước, từ đó đồng bào đã biết làm nông nghiệp theo thời vụ.
Gia đình chị Hà Thị Lâm ở bản Hạnh Tiến xã Châu Tiến, cũng giống như bao gia đình khác trong bản, gia đình chị đã biết khai hoang, phục hoá được hơn 25ha ruộng nước. Nhờ được chăm bón và tưới tiêu đầy đủ, nên năng suất lúa bình quân của gia đình chị thường đạt từ 40 đến 45 tạ/ha. Chị Lâm cho biết, nhờ có các công trình thuỷ lợi, có nước tưới tiêu đầy đủ nên bà con ai cũng sản xuất được nhiều lúa hơn.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳ Châu có 75 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, phục vụ tưới tiêu cho 1.782ha lúa nước 2 vụ. Để các công trình này phát huy có hiệu quả, hàng năm, huyện Quỳ Châu đã tiến hành nạo vét kênh mương nội đồng, đắp bờ vùng bờ thửa và tu sửa các công trình bị hư hỏng. Đồng thời động viên, tuyên truyền bà con nông dân thường xuyên bảo vệ và tu sửa các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân 2010-2011 và những năm tiếp theo. Ông Lang Thanh Tùng, trạm trưởng Trạm thủy nông công trình huyện Quỳ Châu cho biết: Tại những vùng trọng điểm lúa như ở xã Châu Tiến, Châu Bính, trạm đã hỗ trợ tiền để làm con nước. Tuy hệ thống tưới tiêu đã được kiên cố hóa, nhưng vẫn còn thiếu ở những vùng cuối kênh… Ngoài ra, trạm đã cử cán bộ xuống tận cơ sở để chỉ đạo bà con tiết kiệm nước, nhất là những vùng trọng điểm lúa thì phải có người trực quản lý nước.
Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự đồng lòng của bà con nông dân, các công trình thuỷ lợi ở Quỳ Châu đã và đang phát huy hiệu quả thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước thay đổi tập tục canh tác lạc hậu cho đồng bào miền núi huyện Quỳ Châu.
(Lê Hoàn)
