Quỳnh Lưu khắc phục sản xuất vụ đông sau lũ
Quỳnh Yên là địa phương đi đầu trong phong trào tái sản xuất vụ đông ở huyện Quỳnh Lưu. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm cho toàn bộ diện tích gần 300ha các loại của xã bị ngập chìm trong nước dài ngày. Vì thế, nên khi nước rút, có tới trên 50% diện tích đang bị héo ngọn và chết dần, có nguy cơ mất trắng hoàn toàn. Để đảm bảo cho năng suất, sản lượng và khép kín toàn bộ diện tích vụ đông trong khung thời vụ cho phép, hiện nay ngoài việc chỉ đạo nhân dân tích cực chăm bón những diện tích bị hư hỏng nhẹ, xã Quỳnh Yên cũng đang chỉ đạo bà con tiến hành làm lại đất trên những diện tích cây trồng đã bị chết, đồng thời tìm những cây trồng ngắn ngày như rau màu hàng hoá, ngô nếp, khoai lang để trồng thay thế. Ông Lê Quốc Bảo, chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu cho biết: Ở những vùng sâu, xã chỉ đạo trồng rau phục vụ cho giá rét, ở vùng cao tiếp tục gieo cấy khoai đợt thứ 2, thứ 3. Đối với ngô, chính quyền xã đề nghị nhà nước hỗ trợ giống ngô khác để tái sản xuất vụ đông.
Theo thống kê, tại huyện Quỳnh Lưu, đợt mưa lớn vừa qua đã làm cho gần 500ha lúa mùa muộn chưa thu hoạch bị đổ, ngập nước; trên 4.500ha ngô, khoai và rau màu vụ đông các loại bị ngập, có khả năng mất trắng hoàn toàn; nhiều kho muối của dân bị ngập và mất khoảng trên 2.500 tấn; 700ha ao đầm nuôi cá nước ngọt và trên 45ha nuôi tôm và thuỷ sản mặn lợ bị ngập tràn bờ…. Hiện nay ngoài việc chỉ đạo các xã tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, thả mới các loại cá nước ngọt, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, huyện cũng chỉ đạo bà con nhân dân tiến hành thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín, chăm sóc những diện tích cây trồng vụ đông còn lại, nhanh chóng làm đất trên những diện tích bị nước ngập làm thiệt hại để gieo trồng lại cây vụ đông trong điều kiện khung thời vụ cho phép. Đồng thời, huyện cũng tiến hành cấp phát các loại giống cây trồng ngắn ngày như ngô nếp, rau màu hàng hoá, khoai tây… cho các xã, để nhanh chóng cấp phát cho bà con nông dân, nhằm khắc phục nhanh diện tích bị hư hỏng. Ông Phạm Chí Diên - Phó trưởng phòng nông huyện Quỳnh Lưu cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các xã tập trung chăm sóc những diện tích bị ngập nước, những cây trồng có khả năng phục hồi nhanh và có khả năng cho thu hoạch. Còn diện tích bị mất trắng thì tập trung cung ứng các loại giống cây trồng như ngô, rau màu… để phủ hết các diện tích sản xuất vụ đông theo kế hoạch đồng thời để mở rộng các diện tích đất màu, đồng vệ. Đến nay, bà con nông dân huyện Quỳnh Lưu đã gieo trồng lai được 500ha ngô, 800ha khoai, 35ha lạc, rau màu các loại trên 1.000ha.
Bằng nhiều biện pháp tích cực, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân Quỳnh Lưu đang gồng mình khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây ra đối với cây trồng vụ đông, đảm bảo đời sống cho bà con nhân dân trong toàn huyện.
(Minh Hằng)
