Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thoát nghèo nhờ dưa hấu

09:53, 15/11/2010
Với thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình anh Nhị Hoàng Bá Nhị ở thôn Hội Lâm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn trở thành một mô hình điểm cho bà con trong xã học tập kinh nghiệm và được chính quyền địa phương đánh giá cao.

 

Cũng như nhiều hộ dân khác ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, xưa nay, 3 sào vườn nhà anh Hoàng Bá Nhị ở thôn Hội Lâm chỉ trồng các loại cây tạp. Vì vậy, gia đình anh luôn gặp khó khăn khi nguồn thu nhập chủ yếu trông vào cây lúa. Qua tham khảo các mô hình trên sách báo, năm 2004, anh Nhị mạnh dạn đầu tư trồng dưa hấu tại vườn nhà. Sau 65 ngày, gia đình anh thu hoạch được 4 tấn quả, bán được 5 triệu đồng. Thành công bước đầu cho thấy, trồng dưa hấu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Từ đó, anh Nhị tập trung nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu trong vườn nhà và anh trở thành người tiên phong trong việc cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Cẩm Sơn.

 

Cây dưa hấu đã giúp gia đình anh Nhị thoát nghèo, vươn lên làm giàu

 

Từ thành công của mô hình trồng dưa hấu trong vườn của anh Hoàng Bá Nhị, cuối năm 2005, cấp ủy xã Cẩm Sơn đã giao cho anh nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng mô hình trồng cây dưa hấu trên diện tích 2ha chia cho 9 hộ, riêng gia đình anh Nhị nhận 6 sào, tương đương với 300m2. Bước đầu xây dựng mô hình, xã Cẩm Sơn đã tổ chức đi tham quan vùng chuyên canh cây dưa hấu ở xã Tào Sơn cho các hộ tham gia mô hình để học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời xã cũng đầu tư kéo đường điện, xây dựng cống thoát nước, hỗ trợ vốn, hạt giống dưa hấu cho các hộ. Gặp thời tiết thuận lợi, áp dụng đúng kỹ thuật trồng và chăm sóc, năm 2006, 2 vụ dưa hấu trên 2ha mô hình đã cho thu hoạch 110 tấn quả, đưa về trên 220 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, anh Nhị tiếp tục đầu tư trồng bí xanh vụ thu 2006. Sau 90 ngày, gia đình anh thu hoạch được 6 tấn quả, bán được 9 triệu đồng. Từ đây, anh Nhị đã hướng dẫn các hộ xây dựng thành công mô hình trồng 2 dưa hấu 1 bí xanh, góp phần đưa lại thu nhập ổn định cho các hộ tham gia mô hình. Học tập theo gương làm ăn của gia đình anh Nhị, gia đình anh Cao Xuân Hòa cũng mạnh dạn đầu tư trồng dưa hấu và bí. Từ 4 sào đất vườn, thu nhập của gia đình anh đạt khoảng 60 triệu đồng/năm.

 

Không chỉ đầu tư trồng dưa hấu và bí xanh, vợ chồng anh Nhị còn tích cực chăn nuôi kết hợp kinh doanh dịch vụ cung ứng cho trồng trọt như giống, phân bón… cho bà con. Đến nay, gia đình anh thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động trong vùng. Điển hình tổng thu nhập năm 2008 của gia đình anh là 210 triệu đồng. Với thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình anh Nhị trở thành một mô hình điểm cho bà con trong xã học tập kinh nghiệm và được chính quyền địa phương đánh giá cao.

 

Mô hình chuyển đổi cơ câu cây trồng ở Cẩm Sơn đã bước vào năm thứ 6, đang dần khẳng định được hiệu quả và là một mô hình cho nhiều địa phương khác đến học tập. Với sự năng động, dám nghĩ dám làm của những người tiên phong như anh Hoàng Bá Nhị, sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhân dân Cẩm Sơn sẽ ngày càng tiến nhanh hơn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

 

(Việt Anh)