Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cây bí đao trên đất Tam Quang

15:11, 28/12/2011
Sau 2 năm đưa giống cây bí đao vào trồng thử nghiệm tại xã Tam Quang, Tương Dương, đến nay, giống cây này bước đầu đã mang lại hiệu quả.

 

 

  
   

Năm nay là năm thứ 2 gia đình chị Nguyễn Thị Đức ở làng Bãi Sở, xã Tam Quang đưa giống cây bí đao vào trồng. Năm trước, gia đình chị trồng thử nghiệm trên một sào, thấy đạt năng suất, bán được giá, nên năm nay chị đã quyết đnh tăng diện tích lên gấp đôi. Mặc dù, thời tiết khắc nghiệt, nhưng bí đao vẫn cho quả nhiều. Với giá 7.000 đồng/kg như hiện nay, ước tính vụ này gia đình chị sẽ thu được trên 20 triệu đồng.

 

Trước đây, khi chưa có giống cây bí đao, vùng đất này được bà con Tam Quang trồng các loại cây nông sản như cây sắn, cây lạc, khoai lang và một số loại cây hoa màu khác. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch lâu, năng suất thấp, đầu ra cho sản phẩm thì khó khăn. Vì vậy, khi được ban di dân phát triển kinh tế huyện Tương Dương đầu tư giống và phân bón, tập huấn cách trồng bà con Tam Quang đã tích cực hưởng ứng. Đến nay, xã Tam Quang có 35 hộ trồng bí đao, trong đó 2 đơn vị là bản Bãi Xa, Bãi Sở có diện tích trồng nhiều nhất. Anh Lô Đức Duy phó chủ tịch hội nông dân xã Tam Quang cho biết: Trong năm 2011 tới, hội sẽ tham mưu cho UBND xã, kết hợp với ban định canh định cư, khuyến nông huyện, phòng nông nghiệp huyện nâng cao chất lượng giống và liên hệ tập huấn cho dân và muốn nhân rộng mô hình để tạo mô hình phổ biến trong bản làng Bãi Xa, Bãi Sở, 2 bản làng có diện tích đất bãi rộng lớn.

 

Từ mô hình của Tam Quang cho thấy, cây bí đao phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Tương Dương. Vì vậy, trong những năm tiếp theo, Tương Dương cần có kế hoạch nhân rộng mô hình này ở nhiều địa phương khác.

 

(Lương Huyền)