Con Cuông: Nỗi lo thiếu giống chè
Được sự động viên, khuyến khích của xã và huyện, năm nay, gia đình anh Lô An Ninh ở xóm Tân Hương - xã Yên Khê đăng ký trồng mới 0,6ha chè công nghiệp. Từ đầu năm, anh đã lên kế hoạch trồng một nửa số diện tích này vào vụ Xuân và số còn lại sẽ trồng vào vụ Thu. Thế nhưng, với diễn biến bất thường của thời tiết nên trong vụ Xuân, anh không thể thực hiện được kế hoạch do nắng hạn đến sớm. Đến nay, vụ thu đã gần đi qua nhưng toàn bộ đất trống vẫn còn nguyên, mặc dù đã được gia đình đào rãnh, bỏ phân.
Đó cũng là cảnh ngộ và là mong muốn chung của hàng trăm hộ dân ở xã Yên Khê hiện nay. Bởi trong số 200ha chè dự kiến mở rộng năm nay thì huyện giao chỉ tiêu cho Yên Khê hơn 165ha. Theo tính toán, để cung cấp đủ giống chè cho bà con, ngoài 3/4 số chè giống được ươm tại vườn ươm của HTX giống cây con Chi Khê thì số còn lại sẽ được phòng nông nghiệp huyện đặt mua tại Viện nghiên cứu chè. Và nếu đúng theo kế hoạch thì chỉ trong vòng một tuần đầu của vụ Thu toàn bộ số diện tích này đã được khép kín. Tuy nhiên, nắng hạn đã làm cho một nửa số chè tại vườn ươm bị chết. Mặt khác, năm nay, nhu cầu chè giống của các tỉnh phía Bắc tăng cao nên nguồn cung không đủ cầu. Vì thế, việc triển khai trồng chè của xã Chi Khê đến thời điểm này mới chỉ đạt 40% kế hoạch - Ông Vi Văn Đậu - Chủ tịch UBND xã Yên Khê cho biết.
Để giải quyết khó khăn về giống cho số diện tích được bà con đào rãnh, bón phân, huyện Con Cuông đã thành lập đoàn cán bộ đi khảo sát tại một số tỉnh phía Bắc và vào tận Lâm Đồng tìm mua giống cho bà con. Thậm chí huyện còn mua cả chè chưa đến tuổi về ươm tại vườn ươm của HTX giống cây con Chi Khê theo hình thức trung chuyển. Số giống này được chăm bón trong khoảng 15 - 20 ngày, sau khi thích nghi với thổ nhưỡng, thời tiết điạ phương và đủ tuổi giống mới đem cho dân trồng. Ông Trần Đình Trung - Phó phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Hiện nay, huyện đang gặp khó khăn trong việc cung ứng giống chè cho bà con sản xuất. Huyện vẫn đang tiếp tục mua giống về cho bà con.
Mặc dù chính quyền và các phòng ban liên quan của Con Cuông đã rất nỗ lực cố gắng nhưng với những khó khăn về giống như hiện nay thì kế hoạch trồng mới hơn 200ha chè trong năm 2010 sẽ rất khó hoàn thành.
(An Duyên)
