Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội chợ thương mại Việt - Lào

08:31, 02/12/2010
Hôm qua (1/12/2010), tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bộ Công Thương 2 nước Việt Nam và Lào đã tổ chức Hội chợ thương mại với quy mô lớn, đây là hoạt động giao thương nhằm làm tăng thêm không khí náo nức của nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào mừng thủ đô Viêng Chăn vừa tròn 450 tuổi và chào đón 35 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

 

Cùng tham dự khai mạc có lãnh đạo Bộ Công thương 2 nước, đại diện một số bộ ngành trung ương của Lào và Việt Nam, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào và ông Tạ Minh Châu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Lào. Cùng với đại diện của 300 gian hàng của doanh nghiệp 2 nước Việt Nam Lào.

 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ông Nguyễn Thành Biên, đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của  sự kiện diễn ra Hội chợ sau khi thủ đô Viêng Chăn tròn 450 tuổi và Quốc khánh nước CHDCND Lào tròn 35 năm. 

 

 

Bộ Công Thương hai nước đã đánh giá cao những thành tựu về quan hệ thương mại hai nước trong thời gian qua. Tính đến hết tháng 9/2010, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước đạt 328 triệu đô la Mỹ, tăng 7% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thương mại giữa 2 nước, đòi hỏi phải có những hình thức trao đổi tích cực và hiệu quả hơn nữa, vì vậy, Hội chợ thương mại Việt Nam Lào năm 2010 đã được khai mạc.

 

Đến với Hội chợ này, mỗi  doanh nghiệp, mỗi địa phương của Việt Nam đều muốn tìm cơ hội nắm bắt thị trường, quảng bá năng lực và tiềm năng thế mạnh của mình. Ông Nguyễn Trọng Hùng - Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Nghệ An cho rằng: Mục đích tham gia Hội chợ lần này tỉnh Nghệ An muốn đưa các mặt hàng có thể cạnh tranh được và cả những sản phẩm tiềm năng để giới thiệu với Lào. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu tiềm năng, hình ảnh đất nước con người Nghệ An và du lịch Cửa Lò.

 

Hàng trăm mặt hàng và ngành hàng phản ánh tiềm năng của mỗi vùng, mỗi dân tộc. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống còn có cả những mặt hàng mang tính công nghệ cao của các doanh nghiệp Việt Nam như máy tính, pin mặt trời, bình nóng lạnh và nhiều loại thiết bị hiện đại khác. Những doanh nghiệp uy tín của Việt Nam đã từng làm ăn lâu năm trên đất Bạn Lào vẫn cảm nhận đây là một cơ hội tốt và nếu như không có Hội chợ thì cơ hội cũng sẽ khó đến với họ. Điều này đã được  ông Hà Phước Lộc, Phó Tổng giám đốc CTCP Cao su Đà Nẵng khẳng định: Nếu như không có Hội chợ thì không có cơ hội tiêu thụ ở Lào, vì thị trường Lào cũng giống như Việt Nam . 6 năm chúng tôi triển khai bán ở thị trường Lào đã tạo được uy tín, kim ngạch năm nay có thể đạt 2 triệu đô la Mỹ.

 

Không như doanh nghiệp Công ty CP cao su Đà Nẵng, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn đã có 8 năm làm quen với thị trường Lào, nhưng công ty này cũng mới chỉ làm quen ở khu vực biên giới tại thị trấn Lắc Xao (Laksao)  còn cách thủ đô Viêng Chăn hơn 500 cây số, mà chưa có cơ hội để vươn xa thị phần trên lãnh thổ Lào. Họ đến đây với một niềm hy vọng mới và cơ hội mới. Ông Ngô Sỹ Túc - Phó giám đốc CTCP Xi măng Bỉm Sơn nói rằng: Gần 10 năm nay, với công ty, đây là một thị trường đầy tiềm năng nhưng vì giao thông còn nhiều khó khăn mà lượng cung thì nhiều. Hội chợ là cơ hội để công ty tìm bạn hàng, nếu làm tốt, công ty có thể tiêu thụ 700-800 ngàn tấn mỗi năm.

 

Dư luận của người tiêu dùng phía Lào vẫn ưa chuộng hàng Việt Nam chất lượng cao. Vấn đề đặt ra là làm sao nhà sản xuất và doanh nghiệp phải luôn đảm bảo chất lượng và uy tín của mình. Điều này cũng đòi hỏi sự năng động hơn nữa của các nhà quản lý,  xuất nhập khẩu, quản lý chất lượng sản phẩm và kiểm định chất lượng, chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam.

 

Uy tín và cơ hội giao thương là vấn đề nổi được đưa ra bàn luận bên lề Hội chợ với tên gọi Hội nghị giao thương Việt Nam - Lào mà lãnh đạo Bộ Công thương hai nước và các doanh nghiệp quan tâm. Làm thế nào để giảm bớt những phiền hà còn liên quan đến các thủ tục quá cảnh, về quyền lợi doanh nghiệp, về thuế và phương thức thanh toán, về tìm đối tác…

 

Và điều quan trọng hơn nữa, đó là quyền lợi người tiêu dùng. Có đảm bảo được điều này thì doanh nghiệp mới duy trì kinh doanh bền vững. Vậy phải làm gì để tìm ra lời giải cho những câu hỏi. Bởi đây không chỉ là buôn bán trao đổi đơn thuần mà qua các hoạt động như thế này làm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó, hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào vốn có truyền thống từ bao đời nay.

 

(Lang Quốc Khánh)