Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nhân hồi sinh sau lũ

09:54, 30/12/2011
Đợt lũ lịch sử vào giữa tháng 10/2010, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh. Với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là sự nỗ lực của chính mình, người dân Hưng Nhân đã vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và ổn định đời sống.

 

 

  
   

Chúng tôi về Hưng Nhân vào những ngày cuối cùng của năm 2010. Cơn lũ đi qua đã hơn 2 tháng nhưng sự tàn phá của nó vẫn để lại dấu ấn trên các con đường, bờ rào. Sau những nỗ lực của bà con Hưng Nhân, giờ đây màu xanh của sự sống đã quay trở lại với vùng đất này. Người dân Hưng Nhân đang tập trung ra đồng chăm sóc vụ đông và gieo mạ, làm đất để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

 

Là một xã nằm ngoài đê 42, luôn phải đối chọi với lũ lụt, người dân Hưng Nhân đã có kinh nghiệm sống chung với lũ. Ngay sau lũ lụt, bà con bắt tay vào khôi phục sản xuất với quyết tâm không cho đất nghỉ.        

                

Bên cạnh tập trung cho sản xuất nông nghiệp thì những ngày qua, người dân Hưng Nhân còn ổn định đời sống bằng việc đẩy mạnh các nghề phụ như nghề mộc, nề, lao động tự do, phát triển đan lát.

 

Về Hưng Nhân trong những ngày này, không chỉ bắt gặp không khí lao động khẩn trương của người nông dân mà Đảng bộ và chính quyền nơi đây cũng đang gồng sức để vượt qua những khó khăn chồng chất. Xã đang tập trung chỉ đạo nhân dân tập trung xen dắm và khôi phục lại diện tích gần 20ha rau ngót bị chết. Đây là một loại cây thế mạnh của địa phương, đem lại nguồn thu khá ổn định cho bà con nông dân - Ông Nguyễn Công Hoan, chủ tịch UBND xã Hưng Nhân cho biết.

 

Bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây thì Hưng Nhân cũng rất mong muốn được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành để 20%  số hộ nghèo của xã vốn đã rất khó khăn thì sau đợt lũ lụt lại càng khó khăn hơn, được đón tết vui xuân đủ đầy.

 

(Mai Hương)