Làng hoa Trung Mỹ vào xuân
Trong ký ức chưa xa của ông Nguyễn Tiến Thanh, cán bộ phụ trách làng nghề của xã Hưng Đông, vào những năm 1980, làng Trung Mỹ nghèo lắm. Vườn nhà nào cũng rậm rạp, um tùm những tre, hóp và cây dại. Bà con thường chỉ trồng tranh săng để bán. Ở ngoài ruộng, nắng hạn và sâu bệnh làm lúa cháy khô. Có người đã lên chùa bẻ cành về yểm nhưng vẫn không cứu nổi mùa màng. Làng Trung Mỹ có đến 25% số hộ thường xuyên thiếu đói.
Thực hiện chủ trương xoá bỏ vườn tạp, người dân Trung Mỹ đã chặt bỏ các loại cây dại mở rộng diện tích trồng rau màu. Cây hoa đến với vùng đất này cũng thật tình cờ. Một số hộ như gia đình ông Lạc, ông Dinh xin được một số cây hoa từ các nơi về trồng làm cảnh trong vườn nhà. Đó là các loại hoa đơn giản như thược dược, hoa bướm, cúc vạn thọ, hoa mười giờ… Khi trong vườn có nhiều hoa vào các ngày rằm, ngày mồng một âm lịch các hộ này đã hái hoa kết thành chùm, thành đĩa đem ra chợ bán. Nhận thấy cây hoa có giá trị kinh tế cao hơn các loại rau màu khác các hộ này đã trồng thêm nhiều hoa trong vườn nhà. Nhiều hộ khác cũng đã chú ý đến cách làm ăn mới này nên đưa hoa về trồng và đầu tư chăm sóc. Người dân Trung Mỹ đưa hoa đi tiêu thụ nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Trung Mỹ bắt đầu được biết đến là một vùng trồng hoa. Ông Nguyễn Tiến Thanh nhớ lại: Có thời điểm, vào chiều 30 tết, mỗi cây hoa thược dược có giá 17.000 đồng, tương đương 1kg thịt lợn lúc đó. Từ cây hoa, đời sống người dân Trung Mỹ đang dần được cải thiện.
![]() |
| Ban đầu là những vườn hoa thược dược |
Từ hiệu quả bước đầu của việc trồng hoa, chi bộ đảng xóm Trung Mỹ đã họp bàn và đưa ra nghị quyết phát triển cây hoa trên địa bàn xóm theo hướng sản xuất hàng hoá. Các hộ là đảng viên đã mạnh dạn tiên phong đi vào tận Lâm Đồng; ra Hà Nội, Vĩnh Phúc tìm mua các giống hoa, mở rộng diện tích trồng hoa. Để cây hoa sinh trưởng tốt, bà con đã tập trung cải tạo đất; đầu tư máy bơm, máy tưới; kéo điện ra vườn; học hỏi cách trồng và bảo quản hoa. Ban đầu người dân Trung Mỹ chỉ làm hoa vụ đông phục vụ tết nguyên đán với chủ yếu là các giống cúc, hoa hồng. Sau đó họ đầu tư trồng hoa gối vụ. Vào những thời điểm không có hoa vườn, bà con đã nhập hoa từ các nơi về làm dịch vụ. Vì vậy, hầu như quanh mùa nào trong năm, người dân Trung Mỹ cũng có hoa để bán, tạo nên một nguồn thu nhập ổn định.
![]() |
| Tiếp đó là thử nghiệm giống đào Nhật Tân |
Ngắm những luống hoa xanh tốt với bạt ngàn nụ hoa đang chúm chím, ông Nguyễn Tiến Thanh cho biết: Đối với người trồng hoa, cái khó nhất chính là việc điều tiết ánh sáng, nhiệt độ để hoa nở đúng vụ. Bà con Trung Mỹ đã dần khắc phục được thời tiết khắc nghiệt của miền Trung. Vào lúc trời mưa rét kéo dài, cây hoa được bà con dùng ánh sáng của điện để sưởi ấm. Có những vườn hoa giăng mắc đến hàng trăm bóng điện. Còn khi thời nắng ấm thì phải phủ bạt để hãm không cho hoa nở sớm. Mấy năm gần đây, các hộ dân đã nhập thêm nhiều giống hoa mới về trồng như: hoa ly, loa kèn, hoa hồng, cúc các loại, hoa đồng tiền, lay ơn, đào Nhật Tân và nhiều loại cây cảnh khác. Tiêu biểu trong việc du nhập các giống hoa mới về trồng là hộ gia đình anh Quyết, chị Lương. Đây là hộ đầu tiên trồng cây đào Nhật Tân trên đất Trung Mỹ. Vài năm gần đây anh chị đã thử nghiệm và trồng thành công cây hoa ly. Năm nay, họ lại trồng thêm cả hoa loa kèn để có bán vào dịp tết.
![]() |
| Nay đã nhập thêm nhiều giống hoa mới: hoa ly, loa kèn, hoa hồng,... |
Cần mẫn trên từng luống hoa, nâng niu từng cây hoa, người dân Trung Mỹ đặt vào đó bao niềm hi vọng. Hoa không phụ công người! Trên thị trường TP Vinh, hoa Trung Mỹ rất được ưa chuộng bởi cây gặng, cánh dày và tươi lâu nên bán rất được giá. Tính ra mỗi m2 đất hoa cho thu nhập từ 70 – 90.000 đồng. Từ vài hộ ban đầu, đến nay, Trung Mỹ đã có 86/135 hộ chuyên trồng hoa với diện tích gần 24ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,7 triệu đồng/ người/ năm. Năm 2010, tổng thu nhập từ hoa của Trung Mỹ đạt trên 2,2 tỷ đồng. Từ một xóm có số hộ thiếu đói hàng năm cao đến nay Trung Mỹ đã có 40 hộ giàu và 50 hộ có kinh tế khá. Bộ mặt xóm làng ngày càng thay đổi, khang trang và hiện đại hơn.
Tháng 11/2009 UBND TP Vinh có quyết định công nhận Trung Mỹ là làng có nghề hoa, cây cảnh. Vào những ngày cuối năm 2010 này, hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề hoa cây cảnh Trung Mỹ đã được thẩm định và phê duyệt. Đây là một tin vui, một cú hích giúp làng nghề Trung Mỹ có thêm sức bật mới. Ông Nguyễn Tiến Thanh cho biết thêm: hiện nay, 4 xóm khác là Yên Khang, Yên Vinh, Mỹ Long, Trung Thành đã học tập xóm Trung Mỹ, bà con cũng đã trồng hoa hàng hoá. Người dân đang hướng đến trồng nhiều diện tích hoa cao cấp nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.
(Kim Hoa)



