Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những chuyển biến trong nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An năm 2010

15:54, 31/12/2011
Năm 2010, lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An đã có sự chuyển biến đáng kể. Đó là sự đa dạng của đối tượng nuôi, hình thức nuôi, mở ra một hướng đi mới cho ngành nuôi trồng thuỷ sản. Một số loài có giá trị kinh tế cao được tập trung đưa vào nuôi, thay thế dần loài nuôi kém hiệu quả.

 

  
   

Năm 2010, thời tiết diễn biến nhiều bất lợi đối với đời sống nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Nhưng vượt lên khó khăn đó, ngành nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An đã đảm bảo ổn định diện tích nuôi, và tạo ra được nguồn hang hoá tương đối lớn, đáp ứng tốt cho thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản cả năm đạt trên 22.500ha. Trong đó, nuôi cá nước ngọt là 20.500ha, nuôi mặn lợ 2.000ha. Từ miền ngược xuống miền xuôi, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đều được duy trì và mở rộng. Ngoài những vùng nuôi trồng thuỷ sản rộng lớn là Quỳnh Lưu, Diễn Châu, ở các huyện vùng đồng bằng chiêm trũng, bà con đã chú trọng nuôi trồng thuỷ sản bằng cách tận dụng những vùng đất sình lầy, hoang hoá lau lác, đào thành ao thả cá; trên đồng ruộng thì kết hợp nuôi cá trồng lúa. Ở miền núi, dọc các con  sông lớn, cư dân nông nghiệp đã dựa vào nguồn nước dồi dào phát triển nghề nuôi cá lồng, bè. Tổng số lồng nuôi cá trên sông hiện có là 276 lồng.

 

Thông qua các chương trình hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản của Trung tâm khuyến lâm, khuyến ngư tỉnh, các loài nuôi có giá trị như cá diêu hồng, rô phi đơn tính, nuôi cá chình, tôm càng xanh, nuôi cua,  nuôi ngao bãi triều, nuôi cá dò… tiếp tục được nhân rộng, thay thế những loài kém hiệu quả thấp về nhiều mặt.

 

Nắm bắt được bước chuyển động mạnh trong nuôi trồng thuỷ sản, các công ty, trạm, trại sản xuất giống thuỷ hải sản đứng chân trên địa bàn Nghệ An đã kịp thời nâng công suất sản xuất, ương các loại giống con cung cấp cho chủ hộ nuôi. Trong năm, lượng cá bột sản xuất trên 450 triệu con, chủ yếu là các loài: trắm cỏ, chép, cá mè trắng, rô phi đơn tính. Riêng rô phi dơn tính là một trong những loài nuôi chủ lực trong cơ cấu phát triển giống cá nước ngọt của Nghệ An, được các công ty giống chú ý nhiều nhất. Về giống nuôi trồng mặn lợ, các trại ương nuôi đã sản xuất hơn 810 triệu con tôm giống, đảm bảo tiêu chuẩn sạch bệnh trước khi xuất bán cho khánh hang. Ông Trần Xuân Học - Chi cục trưởng Chi cục nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An đánh giá: Năm nay, Nghệ An đã làm chủ KHCN và cung cấp đủ giống cho các địa phương cũng như xuất cho các tỉnh phía Bắc là tôm he chân trắng, còn giống tôm sú, do nhu cầu tăng nên tỉnh mới chỉ cung cấp được 2/3 mà thôi.

 

Để nâng cao năng suất loài nuôi, tỉnh và một số địa phương đã có chính   sách hỗ trợ về con giống, chủ yếu là hai loại cá chép và rô phi đơn tính được tuyển chọn từ Trung tâm giống thuỷ sản nước ngọt miền Bắc về thay thế dần đàn cá bố mẹ. Điều này đã cải thiện rõ rệt  chất lượng con giống so với các năm, và hướng tới việc  bảo vệ quỹ gen, giống gốc phát triển nguồn lợi thuỷ sản lâu dài.

 

Tựu trung lại, một năm nuôi trồng thuỷ hải sản, tổng sản lượng các loài nuôi chính của Nghệ An đạt được là 30.000 tấn, giá trị kinh tế đạt 1.214 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản lượng cá nước ngọt là 650 tỷ, tôm thẻ chân trắng, và tôm sú là 490 tỷ, ngao 24 tỷ đồng. Về hướng phát triển nuôi trồng thuỷ sản trong năm tới, ông Trần Xuân Học - Chi cục trưởng Chi cục nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An cho biết: Chi cục sẽ phấn đảm bảo nguồn giống cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm he chân trắng; phát triển nuôi lồng cá rô phi theo tiêu chuẩn cao hướng tới đây là mặt hàng xuất khẩu.

 

Năm 2010 đã đi qua. Nhìn trên đại thể của một năm nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An, nét nổi bật là sự biến chuyển  từ nhiều phía: diện tích được mở rộng; các loài nuôi có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao được chú trọng nuôi thả; sản lượng và giá trị kinh tế lớn. Tuy nhiên, các sản phẩm nuôi trồng thuỷ hải sản của tỉnh cũng mới chỉ phục vụ cho thị trường tiêu dung nôi địa, một số ít xuất ra ngoại tỉnh. Nuôi trồng thuỷ hải sản để hướng tới xuất khẩu,vẫn đang là một vấn đề khó khăn của Nghệ An.

 

(Dương Cầm)