Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng TMCP - đâu là điểm dừng?

14:42, 23/06/2011
Một cuộc chạy đua đang diễn ra khá quyết liệt giữa các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Nghệ An và chủ yếu được thực hiện theo hình thức thỏa thuận đã làm cho khoảng cách giữa trần lãi suất huy động và cho vay ngày càng thu hẹp, kéo theo nguy cơ rủi ro cho hoạt động tín dụng. Vì vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của ngân hàng nhà nước VN chi nhánh Nghệ An.

 

Không công khai nhưng để tăng nguồn vốn, một số ngân hàng nhỏ sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất huy động từ 17%, thậm chí lên đến 19 - 22% dẫn đến tình trạng, người dân sẵn sàng rút tiền từ ngân hàng đang gửi chuyển sang ngân hàng có mức lãi suất huy động cao hơn. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng lớn dù không thiếu vốn, cũng buộc phải điều chỉnh tăng lãi suất để giữ khách - Ông Lê Thanh Phong, Phó GĐ Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ Vinh cho biết.

 

Rõ ràng, sự chênh lệch tương đối lớn giữa các ngân hàng đã không tạo ra mặt bằng thực sự của lãi suất thị trường, vì vậy không tạo ra tính minh bạch. Lãi suất đầu vào bị khống chế, lãi suất đầu ra lại thả nổi - nghịch lý này đang làm méo mó tình hình cung - cầu cho nhu cầu phát triển, ảnh hướng xấu đến quá trình thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Và hiện nay, đại diện một số ngân hàng đang hết sức lo ngại về tính thanh khoản và tỷ lệ nợ xuất sẽ gia tăng - Ông Trần Văn Tám, GĐ ngân hàng Exembanhk đã đặt ra vấn đề này.

 

Ông Cao Văn Hợi - Phó GĐ Ngân hàng nhà nước VN chi nhánh Nghệ An thừa nhận: Do sự cam kết ngầm giữa các ngân hàng và khách hàng trong vấn đề lãi suất chênh lệch, nên cũng gây khó khăn cho công tác quản lý.

 

Rõ ràng, với những biến động chưa có giải pháp tháo gỡ triệt để như hiện nay thì mọi khó khăn về gánh nặng lãi suất đang đè lên doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế. Vì vậy, Ngân hàng nhà nước VN chi nhánh NA cần vào cuộc  quyết liệt hơn để kiểm tra  xử lý các tổ chức tín dụng vi phạm về lãi suất. Mặt khác, cũng cần có những biện pháp khác chứ không chỉ dừng lại ở biện pháp hành chính.

 

(Thu Vinh)