Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu
![]() |
|
Vụ Xuân năm nay, gia đình ông Nguyễn Xuân Toàn ở xóm 5 xã Diễn Thái làm 6 sào lúa. Cũng như các hộ nông dân khác, với những khó khăn của thời tiết đầu vụ đã khiến gia đình ông rất lo lắng. Tuy nhiên, những lo lắng đó đã hoàn toàn được giải tỏa khi đến thời kỳ thu hoạch, toàn bộ diện tích lúa của gia đình đều đạt năng suất đến 4 tạ/sào. Kết quả đó đã khiến gia đình ông rất phấn khởi để bước vào sản xuất hè thu. Tuy nhiên, do quỹ thời gian cho sản xuất hè thu hạn hẹp nên gia đình cũng tranh thủ triệt để thời gian. Riêng số mạ để phục vụ cho cấy 6 sào lúa hè thu đã được gia đình gieo từ đầu tháng 6. Với những diện tích sau khi gặt xong được ông thì tiến hành làm đất ngay.
Với 9.000ha lúa dự kiến sẽ sản xuất trong vụ hè thu năm nay, ngay từ giữa tháng 5, UBND huyện Diễn Châu quán triệt nông dân bắc 350ha mạ già, chủ yếu là các giống ngắn ngày để cấy 100%. Chủ trương này đã được nông dân thực hiện rất nghiêm túc. Ngoài ra, để giúp nông dân chủ động phòng trừ bệnh vàng lùn, xoắn lá, lùn sọc đen ngay từ khi gieo mạ, UBND huyện đã sớm triển khai các chính sách của tỉnh đến bà con nông dân, như hỗ trợ 100% tiền mua thuốc phun trừ rầy cho mạ 01 đợt trước lúc đưa ra đồng cấy; hỗ trợ 50% tiền thuốc xử lý hạt giống lúa. Cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh 50%, huyện hỗ trợ thêm 50% tiền mua thuốc để nông dân xử lý hạt giống. Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND Huyện Diễn Châu cho biết: Diễn Châu cố gắng 10-15/9 là thu hoạch vụ hè thu. Để làm được điều đó, huyện chỉ đạo cấy mạ già 100% diện tích.
Với huyện Hưng Nguyên, nơi có 260ha lúa thuộc vùng rốn lũ nên sản xuất vụ hè thu thường bị ngập úng, những năm trước, bà con thường tiến hành làm hè thu sớm để chạy lụt. Tuy nhiên, năm nay, vụ Xuân sản xuất trong điều kiện rét đậm, rét hại kéo dài khiến cho việc thu hoạch bị muộn hơn 15-20 ngày. Bởi vậy, triển khai sản xuất vụ hè thu, tiêu chí mà huyện để ra là đảm bảo an toàn và sử dụng 100% giống ngắn ngày như: NA1; PAC807… Đến nay, các vùng trong đê như: Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Thịnh đã tổ chức gieo mạ 100% và cấy mạ già… Việc tiết kiệm nước trên đồng ruộng cũng được thực hiện ngay khi thu hoạch vụ Xuân để thu hoạch xong đến đâu, triển khai làm đất, cấy lúa hè thu ngay đến đó. Về phía huyện cũng đã có quyết định hỗ trợ kinh phí gần 2 tỷ đồng cho nông dân khi cắt bỏ lúa xanh và thuốc xử lý hạt giống để bắc mạ phục vụ cho gieo cấy.
Ngoài 23.600ha vùng hè thu chạy lụt, tập trung ở Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên được tỉnh quán triệt làm hè thu bằng cách cấy mạ già thì những huyện còn lại tùy vào điều kiện thực tế để bố trí sản xuất hợp lý. Những diện tích có nguy cơ ngập lụt thì cấy mạ già giống ngắn ngày, những diện tích cao hơn, không chủ động nước tưới thì bố trí làm lúa mùa, những diện tích không thể sản xuất lúa thì chuyển sang các loại cây trồng khác. Trước mắt, để tập trung cho sản xuất lúa hè thu đạt hiệu quả, ông Từ Trọng Kim - trưởng phòng Kỹ thuật trồng trọt- Sở NN và PTNT khuyến cáo: Vụ hè thu chạy lụt phải thu hoạch trước 5/9, vùng thâm canh trước 15/9, trước khi gieo cấy làm đất kỹ, bón lót đậm NPK để lúa nhanh bén, kiểm soát tốt bệnh lùn sọc đen hại lúa.
Mục tiêu mà ngành nông nghiệp đề ra trong sản xuất hè thu năm nay là sản xuất an toàn và tất cả các diện tích đều được bố trí cây trồng và cho thu hoạch, do vậy cần phải đẩy nhanh tiến độ để vừa đảm bảo an toàn vừa giành được thắng lợi cả về năng suất cũng như sản lượng vụ hè thu.
(An Duyên)

