Diễn Châu nâng cao công tác bảo vệ rừng ngập mặn
![]() |
|
| Rừng ngập mặn ở Diễn Châu |
Cùng với các địa phương khác trong vùng, Diễn Kim là xã ven biển có hệ thống sông Lạch Vạn bao quanh, với chiều dài hơn 2km, nơi đây thường xuyên có triều cường hoạt động. Do đó từ khi được hưởng dự án trồng rừng ngập mặn, phòng ngừa thảm họa của Hội chữ thập đỏ Nhật Bản, nhân dân Diễn Kim đã hưởng ứng tích cực và nhanh chóng khép kín diện tích, đồng thời làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ nhằm phát huy tối đa tác dụng của hệ thống rừng ngạp mặn. Ông Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch UBND xã Diễn Kim cho biết: Diễn Kim là xã có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất huyện với 180ha. Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển rừng thì quan trọng nhất là công tác bảo vệ, xã làm 3 tổ bảo vệ, mỗi tổ từ 3 -5 người, hàng năm tổ bảo vệ cộng tác với một số bà con nhân dân tiếp tục trồng xen canh những chỗ trồng đã chết và chỗ chưa trồng để tiếp tục khép kín toàn bộ diện tích. Xã cũng xây dựng được qui chế họat động trong rừng ngập mặn.
Các tuyến đê biển có rừng bên ngoài đã được bảo vệ an toàn khi có bão lớn tràn vào. Rừng không những bảo vệ tốt cho các tuyến đê biển, giảm kinh phí sửa chữa, tu bổ đê kè thường xuyên, mà còn mang lại nguồn lợi thủy sản cho nhân dân địa phương. Ước tính mỗi năm có khoảng hơn một ngàn gia đình được hưởng lợi trực tiếp lâu dài từ nguồn thu hoạch cua, ghẹ, tôm…
Để có được những cánh rừng xanh tốt mang lại hiệu quả kinh tế như bây giờ, trước đó, Diễn Châu đã gặp không ít khó khăn, nhất là việc triển khai dự án thực hiện ở 3 xã nghèo gồm Diễn Bích, Diễn Kim và Diễn Vạn. Đến nay, do làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền, vận động trồng và bảo vệ rừng được thực hiện quyết liệt, toàn huyện có 350ha rừng ngập mặn với các loại cây sú vẹt, đước với độ cao cây trung bình từ 2,5 đến 5 mét. Điều đặc biệt là rừng không chỉ có tác dụng tốt trong việc giảm thiểu những tác hại của sóng gió đối với hệ thống đê biển mà còn góp phần tích cực cải thiện và bảo vệ môi trường sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. Vì thế, hệ thống đê biển của các xã trong vùng vẫn vững vàng trước bão tố. Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Diễn Châu cho biết: Từ khi trồng rừng năm 1998 đến nay, người dân đã hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn, nên có ý thức bảo vệ rừng rất tốt, không những Hội CTĐ vận động tuyên truyền và chỉ đạo mà từ người dân thấy được lợi ích tự bảo vệ. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền cho cán bộ hội viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ và toàn thể nhân dân những xã có rừng bảo vệ tốt rừng.
Với mục tiêu quản lý bền vững 350ha rừng ngập mặn đồng nghĩa với việc bảo vệ an toàn hệ thống đê biển trước bão gió triều cường, Diễn Châu đang tập trung mọi biện pháp nhằm huy động sự tham gia chủ yếu của cộng đồng dân cư tại địa phương, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của rừng ngập mặn là bảo vệ cho cuộc sống ấm no và hạnh phúc của hàng vạn người dân các xã ven biển.
(Trọng Tấn)

