Hướng phát triển bền vững cùa xã nghề Nghi Thái
Người dân Nghi Thái không nhớ cụ thể nghề mây tre đan truyền thống của xã mình xuất phát từ lúc nào. Họ chỉ nhớ, xa xưa nơi đây làng nào cũng có nhiều người biết đan các loại mủng, thúng, nia, sàng, rổ, rá… Từ cội nguồn đó, nghề thủ công mây tre đan dần phát triển trở thành làng nghề. Và đến nay, 10/11 xóm của xã Nghi Thái đã trở thành làng nghề, được UBND tỉnh công nhận. Có trên 770 hộ với gần 1.900 lao động làm nghề đan lát thủ công mĩ nghệ. Sản phẩm mây tre đan mà các làng nghề sản xuất là các loại chao đèn, bình, lọ, khay, đĩa… được đan một cách điệu nghệ dưới bàn tay khéo léo của người dân địa phương. Làng nghề Nghi Thái chính thức vươn lên khi những mặt hàng mây tre đan được các công ty xuất khẩu đồ thủ công mĩ nghệ thu mua, đặt hàng với số lượng lớn. Đó là các công ty TNHH Đức Phong, Đình Triều, Phong Cảnh, Hoàng Khánh. Mỗi năm các công ty này thu mua hàng chục vạn sản phẩm xuất khẩu.
![]() |
| Các sản phẩm mây tre đan Nghi Thái |
Mấy năm qua, tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Nghị quyết 06 về xây dựng phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ, Nghi Thái như được tiếp thêm luồng gió mới mở rộng quy mô sản xuất các mặt hàng mây tre đan. Theo đó, các chương trình hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động được triển khai sâu rộng. Từ xã đến xóm đều có đội ngũ khuyến công viên gần 100 người có tay nghề cao, phụ trách việc truyền nghề, dạy nghề. Người lao động ở các làng nghề phấn khởi gắn bó hơn với nghề truyền thống của ông cha mình. Nếu tính theo công thì mỗi lao động thu nhập 50 nghìn đồng/ ngày. So với công làm nông nghiệp thì đây là một nghề ít nặng nhọc hơn bởi nó tận dụng được mọi lao động từ trẻ nhỏ đến người già.
Nghề mây tre đan của Nghi Thái phát triển mạnh, với một nguồn lực lao động dồi dào đã tạo ra nguồn hàng hoá lớn xuất khẩu hàng năm. Từ đó đem lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân nơi đây. Năm 2009, bình quân thu nhập tính trên đầu người là 12 triệu đồng/ năm. Giá trị sản xuất mỗi năm đạt từ 17 đến 20 tỷ đồng. Làng nghề phát triển, dịch vụ thu mua hang thủ công đan lát mĩ nghệ được mở rộng tại địa phương, đã góp phần tạo thêm việc làm cho bà con nhân dân, tăng thu nhập, đẩy lùi đói nghèo từ 40% năm 2005 xuống 6% năm 2010 theo tiêu chí mới.
Điều phấn khởi nhất đối với người dân là chưa bao giờ sản phẩm của họ làm ra bị “ế”, chứng tỏ rằng uy tín và chất lượng sản phẩm mây tre đan mĩ nghệ của làng nghề Nghi Thái đã được khẳng định. Thông qua các công ty Đức Phong, Đình Triều, Phong Cảnh, Hoàng Khánh, sản phẩm truyền thống của nhân dân xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc đã có mặt trên thị trường thế giới nhiều năm qua. Xã Nghi Thái, đã và đang là một địa chỉ nghề thủ công mĩ nghệ tiêu biểu nhất của Nghệ An.
(Dương Cầm)

