Khẩn trương thu hoạch vụ Xuân, gieo cấy vụ Hè thu – mùa sau bão số 2
Bão số 2 và hoàn lưu bão vào đúng thời điểm các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Xuân, tiến hành gieo cấy hè thu - mùa nên đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân. Hơn 10.000ha lúa Xuân chuẩn bị thu hoạch và lúa hè thu mới gieo cấy đã bị mưa gió làm cho ngập úng và đổ ngã. Mưa lớn còn làm 115ha mạ hè thu bị ngập úng và hư hỏng. Ngoài ra 6.000ha ngô, hàng nghìn ha rau màu, cây nguyên liệu như sắn, mía, dâu cùng 510ha ao hồ nuôi trồng thủy sản cũng bị đổ và ngập, 10 lồng bè nuôi cá và 17 con trâu bò của bà con đã bị nước lũ cuốn trôi.
Để chủ động khôi phục sản xuất sau bão, đảm bảo gieo cấy hết diện tích hè thu theo kế hoạch; phòng chống nguy cơ về dịch bệnh trên cây trồng và đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủ sản. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thu hoạch những diện tích lúa, cây vụ Xuân còn lại, đặc biệt đẩy nhanh thu hoạch lúa, ngô vùng bãi; khẩn trương gieo cấy hết diện tích lúa Hè thu, mùa sớm theo kế hoạch. Riêng những diện tích lúa ở vùng đồng bằng bị bão số 2 gây hại khẩn trương rút nước, đồng thời dưỡng lúa cấy, dặm những diện tích bị mất ngay sau khi nước rút. Những diện tích bị mất trắng tập trung dồn mạ ở những nơi thừa để cấy phủ không để mật độ thưa. Những diện tích mạ Hè thu, Mùa sớm thuộc các huyện bị lũ lụt đề nghị UBND các huyện ký hợp đồng với các Công ty để mua các loại giống theo cơ cấu Hè thu, vụ Mùa đã có như: Việt lai 20, Việt lai 24, Q.ưu 6, PAC807, PC6, Vật tư - NA1, nếp 352. Những diện tích làm Hè thu chỉ đạo nông dân làm đất gieo thẳng ngay sau khi nước rút. Những diện tích lúa Mùa tổ chức gieo mạ, chăm sóc mạ để cấy, phấn đấu đạt kế hoạch Hè thu, vụ Mùa đã có.
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, cần chú trọng công tác bảo vệ thực vật, phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh gây hại kịp thời. Khuyến khích nông dân đầu tư phân bón, tránh tình trạng sản xuất quảng canh. Đẩy nhanh công tác khôi phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng do bão, lũ gây ra. Đối với đàn vật nuôi cần tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, tổ chức tiêu độc khủ trùng và tiêm phòng đối với vùng bị ngập, lụt, vùng có nguy cơ cao. Đối với những diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, tràn bờ, bị hưu hỏng khẩn trương khôi phục lại bờ thửa, xử lý ao nuôi và chuẩn bị con giống để thả nuôi trở lại kịp thời vụ.
(An Duyên)
