Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Mô hình quản lý dinh dưỡng tổng hợp lạc Xuân tăng gấp đôi sản lượng

16:21, 10/06/2011
Vụ Xuân 2011, Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng quản lý dinh dưỡng tổng hợp để thâm canh lạc Xuân đạt năng suất cao. Trên thực tế, năng suất lạc mô hình đã tăng hơn gấp đôi so với năng suất lạc bình quân.

 

Vụ Xuân 2011, được sự hỗ trợ của Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh, Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ đã triển khai xây dựng mô hình trên diện tích 10ha tại 4 xã: Nghi Long, Nghi Thạch, Diễn Thịnh, Diễn Lộc của 2 huyện là Diễn Châu và Nghi Lộc. 200 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% kinh phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật thâm canh trong quá trình sản xuất. Giống lạc được đưa ra thực nghiệm là giống L14 và L20, được gieo vào  ngày 08/2/2011. Qua hơn 4 tháng áp dụng quy trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp trong thâm canh, chăm sóc, toàn bộ diện tích lạc của mô hình phát triển, sinh trưởng tốt. Dự kiến, sau nửa tháng nữa, lạc sẽ cho thu hoạch  với năng suất ước đạt từ 5 đến 5,2 tấn/ha, tăng gấp 2 lần so với năng suất bình quân từ trước đến nay. Điều này đã khiến cho những hộ tham gia mô hình rất phấn khởi.

 

Nghệ An là tỉnh có sản lượng lạc và diện tích trồng lạc lớn nhất cả nước. Hàng năm toàn tỉnh có khoảng trên 25.000ha trồng lạc với sản lượng đạt trên 45.000 tấn. Để phát huy lợi thế của loại cây trồng này, tỉnh đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ giống, kỹ thuật thâm canh nhằm tăng năng suất lạc qua từng năm. Từ 1,4 tấn/ha năm 2001 đến năm 2010 năng suất lạc của Nghệ An đã đạt đến 2 tấn. Tuy nhiên, so với một số tỉnh khác trong nước và thế giới, năng suất lạc của Nghệ An vẫn còn thấp. Trong quá trình nghiên cứu, chọn tạo giống, vụ Xuân 2011, Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã triển khai dự án nghiện cứu ứng dụng quản lý dinh dưỡng tổng hợp để thâm canh lạc Xuân đạt năng suất cao và trên thực tế đã đem lại kết quả khả quan. Đây cũng là cơ sở nông dân Nghệ An tiếp tục ứng dụng Khoa học kỹ thuật để đưa sản lượng lạc của tỉnh đạt 6 tấn/ha vào năm 2012.

 

Với tiềm năng và lợi thế của vùng đất lạc, việc triển khai, nhân rộng mô hình này tại các địa phương ở Nghệ An là rất cần thiết. Từ đó, không chỉ góp phần nâng cao trình độ thâm canh cũng như thu nhập cho người nông dân mà còn góp phần đưa sản phẩm lạc trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

 

(An Duyên)