Nam Đàn: Một ngày nước lũ, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng
Chỉ sau một đêm lũ dâng cao đã làm cho gần 100ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở xã Nam Thượng (Nam Đàn), chủ yếu là cây ngô và lạc chuẩn bị thu hoạch bị ngập chìm trong biển nước. Xót của, các hộ dân ở Nam Thượng đã huy động lực lượng lao động trong gia đình tập trung ra đồng vật lộn với con nước để thu hoạch nhằm vớt vát phần nào thiệt hại. Ông Nguyễn Quang Hải, xã viên xóm 2, xã Nam Thượng cho biết, chỉ riêng diện tích vùng bãi, gia đình ông có tới 5 sào, nhưng nước lên nhanh quá, bây giờ chỉ vớt vát được hơn một sào.
Lũ dâng cao cũng đã làm cho một số trục đường liên xã từ Nam Tân đi Nam Thượng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Riêng bến đò Nam Thượng cũng bị ngập sâu, chia cắt hẳn 2 vùng Đại Đồng và Hồng Sơn, các giao dịch khác đều bị ngừng trệ. Ông Nguyễn Văn Thăng, chủ nhiệm HTX Đại Đồng cho biết: Sau một ngày đêm, lũ đã làm thiệt hại khoảng 40ha lạc. Đặc biệt một số hộ dân do chủ quan, mấy ngày trước thu hoạch lạc xong phơi tại chân ruộng cũng bị lũ cuốn mất hết.
Không chỉ ở xã Nam Thượng mà hiện nay một số xã dọc bãi Sông lam như Nam Tân, Nam Lộc, Khánh Sơn, Nam Cường có gần 630ha diện tích vùng bãi bị ngập, trong đó lúa hè thu 129ha, lạc 184ha, ngô 102ha, dưa đỏ 42ha, ớt cay gần 39ha, đậu và vừng hè thu mới gieo 136ha. Riêng xã Khánh Sơn bị thiệt hại tới 187ha và đã có một người chết do nước cuốn trong khi đang thu hoạch. Tổng ước tính thiệt hại trên địa bàn toàn huyện hơn 10 tỷ đồng.
Trước tình hình trên, UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát và tích cực chỉ đạo các xã, HTX bằng mọi biện pháp thu hoạch nhanh cây màu vùng bãi, không để ngập lâu trong nước với phương châm vớt vát được phần nào hay phần đó, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để ngay sau khi nước rút có thể triển khai sản xuất theo phương án dự phòng nhằm đảm bảo diện tích sản xuất hè thu theo kế hoạch.
(Hồng Hạnh)
